Tính chiến đấu của người Đảng viên - Không chấp nhận dần mai một (1): Từ sai phạm cá nhân đến sai phạm tập thể của tổ chức đảng

Tính chiến đấu của người Đảng viên - Không chấp nhận dần mai một (1): Từ sai phạm cá nhân đến sai phạm tập thể của tổ chức đảng

ANTD.VN - Lời tòa soạn: Trong hàng loạt vụ việc lớn xảy ra tại các bộ, ngành, địa phương liên quan tới Công ty Việt Á hay chứng khoán vừa qua, chúng ta đã ghi nhận khuyết điểm, vi phạm không chỉ của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị mà còn cả tập thể Ban Thường vụ, Ban cán sự Đảng... đã mắc phải những sai phạm rất nghiêm trọng, kéo dài. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng đáng buồn này, trong đó, phần nào do tính chiến đấu của đảng viên tại các tổ chức đảng này đã gần như tê liệt. Giá như xuất hiện những ý kiến phản biện quyết liệt, tranh luận tới nơi tới chốn, có lẽ, những vi phạm đó đã không trở nên “rất nghiêm trọng” hoặc có thể được ngăn chặn từ sớm…
Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

ANTD.VN - Ngày 30-3, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì hội thảo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

ANTD.VN - Sáng 11-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20-1-2003 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14-8-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020; Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND

ANTD.VN - Ngày 28/10, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức hội thảo chuyên đề "Nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
Đảng viên khi bị áp dụng hình thức kỷ luật vẫn có thể tiếp tục được bổ nhiệm lại

Đảng viên khi bị áp dụng hình thức kỷ luật vẫn có thể tiếp tục được bổ nhiệm lại

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Anh trai tôi là đảng viên, giữ chức vụ lãnh đạo của một cơ quan Nhà nước. Cách đây gần 1 năm, do có hành vi vi phạm nên anh tôi đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Như vậy, trong thời gian tới nếu phấn đấu tốt, anh tôi có được tiếp tục bổ nhiệm không? Bùi Lan Chân (Nghệ An)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ

ANTD.VN - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ, đánh giá cao vai trò quan trọng của cán bộ trong thực hiện công việc cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” (1); “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” (2). Người còn chỉ rõ: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng” (3); “Không phải vài ba tháng, hoặc vài ba năm, mà đào tạo được một người cán bộ tốt. Nhưng cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được. Trái lại trong lúc tranh đấu rất dễ mất một người cán bộ” (4). Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay, để có thể phát huy được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì yêu cầu đặt ra là cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh xứng tầm nhiệm vụ.
Mỗi Đảng viên Thủ đô nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu

Mỗi Đảng viên Thủ đô nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu

ANTD.VN - Sáng nay, 2-2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy đầu Xuân Đinh Dậu 2017. 
Sáng nay, 2-2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy đầu Xuân Đinh Dậu 2017. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải rèn luyện tinh thần "trọng danh dự" cho cán bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải rèn luyện tinh thần "trọng danh dự" cho cán bộ

ANTĐ -Phát biểu tại hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội sáng nay, 14-7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, cần chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện tính liêm khiết và tinh thần trọng danh dự của đảng viên, cán bộ, công chức.
Cụ ông 83 tuổi vẫn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

Cụ ông 83 tuổi vẫn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

ANTĐ - Ông Phạm Trọng Bình – Chủ tịch UBND xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xác nhận, Hội đồng bình xét hộ nghèo năm 2016 của xã đã nhận được đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của ông Lang Văn Tần (SN 1933, trú tại đội 1, bản Liên Sơn, Lục Dạ). 

Thừa Thiên Huế: Hơn 500 thanh niên đã nhập ngũ

Thừa Thiên Huế: Hơn 500 thanh niên đã nhập ngũ

ANTĐ - Sáng nay 8-9, tại Tỉnh Thừa Thiên Huế có 560 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong ngày hội giao quân đợt 2 năm 2015. Đợt giao quân lần này gồm 5 huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên-Huế).
Hát quốc ca trong lễ chào cờ thể hiện lòng tự hào dân tộc

Hát quốc ca trong lễ chào cờ thể hiện lòng tự hào dân tộc

ANTĐ - Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ mới

Ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ mới

ANTĐ - Ngày 22-5, Đảng bộ Trại tạm giam số 3 - CATP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP đã đến dự, chúc mừng đơn vị.
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên

ANTĐ - Trong hai ngày 18 và 19-5, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP đã đến dự, phát biểu chỉ đạo.