Đang trên đường đi bán cần sa thì bị tổ 141 phát hiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối tượng Nguyễn Đình Khánh (SN 1999, HKTT: Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) mua cần sa về chia nhỏ rồi đi bán kiếm lời. Dù đã giấu hàng trong tận... quần lót, hành vi của Khánh vẫn bị tổ Y11/141 phát hiện.

Tối 26/8, tổ Y11/141 do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lúc 22h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Wave BKS: 30F8-2874 có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Mua bán cần sa bị pháp luật nghiêm cấm (Ảnh minh họa)

Mua bán cần sa bị pháp luật nghiêm cấm (Ảnh minh họa)

Khi vào chốt, nam thanh niên tỏ ra lo sợ, lúng túng. Sau khi tổ công tác kiên quyết đấu tranh, đối tượng đã tự lấy trong quần lót ra hai túi nilon màu trắng bên trong có các túi thảo mộc khô, nghi ma túy cần sa. Danh tính nam thanh niên sau đó được làm rõ là Nguyễn Đình Khánh (SN 1999, HKTT: Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đấu tranh tại chỗ Khánh khai nhận, các túi nilon bên trong chứa cần sa, mua với giá 1.500.000 đồng rồi chia nhỏ đem bán kiếm lời. Đối tượng đang trên đường đi bán cần sa thì bị tổ Y11/141 phát hiện.

Tổ công tác Y11 đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.