Bình Thuận:

Đang tìm kiếm ngư dân rơi từ tàu đánh bắt xa bờ xuống biển

ANTĐ - Dự kiến, tàu còn tổ chức đánh bắt hải sản một tháng, tuy nhiên mới đây một ngư dân đã vô ý rơi xuống biển, mất tích.

Ngày 18/7, ông Ngô Đình Khoa - Phó phòng Kinh tế thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan chức năng đang tìm kiếm 1 ngư dân ở địa phương bị mất tích trên biển.

Theo đó, tàu cá BTh 96876 TS do anh Hồ Ngọc Hóa (SN 1988) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa biển La Gi ngày 21/6 chở theo 9 ngư dân đi đánh bắt xa bờ.

Theo kế hoạch của thuyền trưởng, dự kiến tàu sẽ đánh bắt hải sản khoảng một tháng trên biển.

Tuy nhiên, vào lúc 17h chiều 16/7, thuyền viên trên tàu là ông Trần Tuấn Đạt (SN 1973, ở khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi), trong qua trình thao tác đánh bắt hải sản đã vô ý bị rơi xuống biển.

Theo những người trên tàu, lúc tai nạn xảy ra, tàu đang ở tại tọa độ 06.58N-110.14E, cách giàn khoan dầu khí 4 hải lý, cách Đông Nam Vũng Tàu 276 hải lý, và cách nhà giàn Tư chính khoảng 30 hải lý.

Đến thời điểm này, Trung tâm Cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Thuận vẫn đang triển khai phương án tìm kiếm và kêu gọi các phương tiện đang lưu thông trên biển cùng tham gia tìm kiếm ngư dân Trần Tuấn Đạt.