Đáng thương và đáng trách

ANTĐ - Đau lòng trước thông tin 4 sinh viên tại TP Hồ Chí Minh tử vong trong  vụ cháy nổ do tự chế tạo pháo, chị Lê Quỳnh Anh (28 tuổi trú tại Thụy Khê, Hà Nội) cho rằng cần phải quản lý chặt việc mua bán hóa chất để tránh những sự việc đáng tiếc.

- Tự chế tạo pháo từ thuốc nổ liệu có phải là quá liều không?

- Chuyện đau lòng, nhưng vừa đáng thương vừa đáng trách! Đáng trách là ở chỗ những người đang là sinh viên, đều có tri thức mà lại hành động thiếu tôn trọng khoa học, pháp luật, cho nên nhà nước cấm pháo là rất đúng. Cũng vì pháo mà bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra, mong đây là bài học cho những ai thích đùa với tử thần.

- Việc mua hóa chất quá dễ dàng cũng là vấn đề đáng quan tâm chứ?

- Tại sao những hóa chất có nguy cơ gây nguy hiểm như vậy lại được bày bán tràn lan, không cơ quan chức năng nào kiểm soát. Muốn mua loại hóa chất độc hại như thế nào cũng có. Đề nghị ngành chức năng quản lý chặt việc mua bán hóa chất. Tình trạng thả nổi như thế chắc chắn còn dẫn đến những hậu quả khôn lường khác.

- Làm thế nào để không còn những trường hợp như trên?

- Phải xử lý từ những người xung quanh khi biết mà không ngăn cản, đến các nhà quản lý khi để hóa chất được mua bán dễ dàng… Với các em sinh viên, không nên cái gì cũng lên mạng rồi bắt chước, rất nguy hiểm cho bản thân và xã hội.