Đang thụ án buôn ma túy, còn bị truy ra thêm vụ cướp ở cây xăng Cao Lộc (Lạng Sơn)

ANTĐ - Ngày 24-9, cơ quan CSĐT - CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ đối tượng gây ra vụ án cướp tài sản tại cây xăng dầu số 1, thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, làm một người bị thương nặng. Đối tượng gây án là Hứa Văn Mạnh, SN 1996, trú tại thôn Nặm Tà, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc. 

Tang vật vụ cướp

Vào khoảng 21h ngày 13-6-2012, Mạnh định cướp cửa hàng vàng Hoàng Long, ở TP Lạng Sơn, nhưng do tiệm vàng đóng cửa sớm, nên Mạnh quay về. Sau đó, Mạnh đến cây xăng dầu số 1, thị trấn Cao Lộc, đeo khẩu trang, dùng đao đe dọa nhân viên trạm xăng bắt đưa tiền. Nhân viên cây xăng không nghe đã bị Mạnh cầm thanh đao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tẩu thoát. 

Tháng 2-2013, Mạnh tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng 510 “bánh” hêrôin và bị lực lượng Công an bắt, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn. Phiên tòa xét xử tuyên phạt Hứa Văn Mạnh 14 năm tù giam. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CAH Cao Lộc đã làm rõ khởi tố Hứa Văn Mạnh về hành vi cướp tài sản, trong vụ cướp ở cây xăng dầu số 1 thị trấn Cao Lộc.