Đằng sau cái chết của nữ ca sĩ nhạc đồng quê McCready

ANTĐ - Ngày 17-2, cộng đồng mạng và những người yêu mến nhạc đồng quê bàng hoàng trước thông tin về cái chết của nữ nhạc sĩ đồng quê người Mỹ Mindy McCready do tự sát. Cô qua đời ở tuổi 37, để lại hai con nhỏ, bé trai Zander 6 tuổi và bé Zayne 10 tháng tuổi cùng sự nghiệp âm nhạc dang dở.

McCready và bạn người bạn trai David Wilson

Lần thứ 4 tự tử

Cảnh sát cho biết, Mindy McCready đã tử vong do phát súng tự bắn vào đầu, thi thể của cô được phát hiện ngay trước cửa căn hộ riêng tại Heber Springs, Arkansas, Mỹ vào buổi trưa 17-2. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ McCready, tuy nhiên, trước khi qua đời, McCready gặp nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc sống, cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Trước đó, McCready đã tự tử ít nhất 3 lần từ năm 2005 đến nay, khi cô phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng trong cả sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. Nữ ca sĩ từng phải chống chọi với chứng nghiện rượu, rối loạn tinh thần và mâu thuẫn với những người trong gia đình trong việc giành quyền giám hộ đối với con trai của cô.

Cái chết của McCready xảy ra chỉ hơn 1 tháng sau khi người bạn trai, cũng là cha đứa con trai thứ hai của cô, nhà sản xuất âm nhạc David Wilson qua đời và được cho là cũng tự tử bằng súng ngày 13-1. Nhiều nguồn tin cho rằng, chính cái chết của David Wilson khiến McCready đau buồn và bị trầm cảm. Sau khi David Wilson qua đời, McCready đã chìm ngập trong rượu. Cô mới rời khỏi trại cai nghiện rượu ít ngày trước khi qua đời. 

Tuy nhiên, sau cái chết bất ngờ của David Wilson, có nhiều nghi vấn cho rằng, ngoài khả năng tự sát, có thể chính Mindy McCready đã ngộ sát người bạn trai lâu năm. 

Nghi vấn về cái chết của bạn trai

McCready đã không có mặt trong đám tang David Wilson. Khi được hỏi rằng người bạn trai đã tự sát hay bị sát hại, McCready đã im lặng một lúc lâu trước khi nói: “Tôi không biết”. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận, cô không hiểu tại sao David muốn rời bỏ cô.  Tuy nhiên, McCready phủ nhận cô đã làm điều gì để có thể dẫn tới cái chết của David Wilson. 

Mặc dù vậy, theo những người thân của David Wilson, anh không có bất cứ lý do gì để tự kết liễu cuộc đời mình. Nghi vấn liên quan đến những bế tắc về tài chính đã được giải tỏa vì Wilson được hưởng một khoản thừa kế lớn vào ngày 11-2 khi anh bước sang tuổi 35, trong khi đó, anh chết vào ngày 13-1. David cũng đã mua một chiếc xe mới chỉ 3 tuần trước khi qua đời. 

Bạn bè thân thiết của David khẳng định, anh cũng không có mối quan hệ nào khác và cũng không lừa dối McCready. Tuy nhiên, dường như David Wilson muốn chấm dứt mối quan hệ với McCready. Ngày 10-1, 3 ngày trước cái chết của David, một người bạn thân của David đã gọi điện cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Một nguồn tin cho hay, David đã thuê một khách sạn để ở trong một vài ngày với mong muốn để McCready thoát ra khỏi tâm trí mình. “Anh ấy muốn tìm cách để thoát ra, nhưng anh ấy không biết làm cách nào để thoát được” - một người bạn của David nói. 

Trước thông tin về cái chết của David Wilson do tự sát, người thân và bạn bè của anh tỏ ra vô cùng bất ngờ và không tin rằng David tự tước đi mạng sống của mình. “Anh ấy là người có tinh thần tự do, một người tuyệt vời, vô cùng vui tính, lạc quan và luôn có thái độ tích cực với cuộc sống. Không thể tin được anh ấy đã tự sát, tất cả mọi người đều đang chờ kết quả điều tra cuối cùng” - một người bạn của David  khẳng định. 

Và thêm một lý do nữa, David đã vô cùng vui mừng khi anh trở thành một người cha vào tháng 4-2012 vừa qua khi cậu con trai Zayne của anh với McCready chào đời. “David rất vui mừng và tự hào khi được làm bố. Niềm vui ấy ngập tràn trong trái tim, ánh mắt anh”.