Đang mang xe trộm cắp đi tiêu thụ thì bị phát hiện

ANTĐ - Trong lúc mang chiếc xe tang vật đi tiêu thụ, 2 tên trộm xe chuyên nghiệp, trong đó có 1 đối tượng truy nã đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Hôm nay (3-7), Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thường (SN 1995), ở Dương Nội, Hà Đông và Đàm Quang Chính (SN 1992), ở Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Trong số này, Đàm Quang Chính là đối tượng bị Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức truy nã do liên quan đến một số vụ án trộm cắp tài sản xảy ra năm 2014.

CAQ Hà Đông làm việc với Đàm Quang Chính

Trước đó, trong quá trình tuần tra phòng chống tội phạm trên đường Lê Trọng Tấn, lực lượng CSHS – CAQ Hà Đông phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy Lead không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, chiếc này còn không có chìa khóa, có đặc điểm giống tang vật vụ mất cắp xe máy vừa xảy ra tại phường Văn Quán.

Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, 2 thanh niên đã vứt xe bỏ chạy vào khu đô thị mới Văn Khê. Quá trình truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được các đối tượng, đưa về trụ sở xác minh làm rõ.

Cùng với việc làm rõ danh tính các đối tượng, CAQ Hà Đông xác định 2 thanh niên này đã dùng vam phá khóa lấy cắp chiếc xe máy Lead của một người dân ở khu đô thị Văn Quán. Trong lúc mang tang vật đi tiêu thụ, các đối tượng đã bị lực lượng CSHS phát hiện, bắt giữ.