Đang mang thai, thận trọng khi dùng thuốc chống loạn thần

ANTĐ - Phơi nhiễm trước khi sinh với thuốc chống loạn thần ảnh hưởng đến thần kinh vận động.

Một nghiên cứu được đăng tải trực tuyến trên tờ Archives of General Psychiatry tiết lộ rằng trẻ được sinh bởi những bà mẹ dùng các thuốc chống loạn thần trong thời gian mang thai có điểm số thấp hơn đáng kể trong các test thần kinh vận động.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích mối liên quan giữa phơi nhiễm trước khi sinh với thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm và bệnh tâm thần ở mẹ và hậu quả về thần kinh vận động và chú ý ở 309 trẻ 6 tháng tuổi. 22 trẻ có mẹ dùng thuốc chống loạn thần khi mang thai, 202 trẻ có mẹ dùng thuốc chống trầm cảm và 85 trẻ không bị phơi nhiễm các thuốc này trong thai kỳ.

Kết quả cho thấy trẻ 6 tháng tuổi phơi nhiễm trước khi sinh với một thuốc chống loạn thần có điểm số thấp hơn đáng kể trong các thước đo sàng lọc thần kinh vận động tiêu chuẩn so với cả trẻ phơi nhiễm thuốc chống trầm cảm và trẻ không bị phơi nhiễm.

Chỉ 19% số trẻ phơi nhiễm trước khi sinh với một thuốc chống loạn thần có kết quả kiểm tra thần kinh vận động bình thường.

Ngoài ra nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng kết quả ở trẻ không liên quan với chỉ số bệnh tâm thần ở mẹ.