Đang lang thang ở vườn hoa, đối tượng trốn truy nã hơn 10 năm bị bắt giữ

ANTD.VN - Trong khi lang thang tại vườn hoa Yên Tân (phường Ngọc Thụy,  quận Long Biên, Hà Nội) Hiên bị tổ công tác CAP Ngọc Thuỵ kiểm tra hành chính, phát hiện. Hiên chính là đối tượng đang bị cơ quan CSĐT-CAH Yên Thế, tỉnh Bắc Giang truy nã trước đó 10 năm.  

Đối tượng Mai Văn Hiên

Khoảng 13h15 ngày 15-12, CAP Ngọc Thuỵ trong quá trình làm nhiệm vụ, tuần tra kiểm soát trên địa bàn, khi đến khu vực vườn hoa Yên Tân phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Khai thác tại chỗ, đối tượng khai nhận là Mai Văn Hiên (SN 1973, trú tại thị trấn Cầu Gồ, huyện  Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Quá trình xác minh, Hiên chính là đối tượng đang bị cơ quan CSĐT-CAH Yên Thế ra quyết định truy nã từ năm 2007, về hành vi đánh bạc.

Bước đầu, đối tượng khai nhận, sau khi tham gia đánh bạc và bị bắt giữ, trong quá trình được tại ngoại, Hiên trốn khỏi nơi cư trú, về Hà Nội. Để tránh bị lộ, Hiên lân la xin vào làm thuê, phụ hồ cho các cai thầu xây dựng không thân thích để kiếm sống qua ngày.

Hiện đối tượng đã được CAQ Long Biên bàn giao cho CAH Yên Thế tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.