Đang làm rõ số súng thu được tại ổ lắc ở nhà nghỉ Kim Xuân

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đang khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc số súng, đạn thu được trong vụ triệt phá các nhóm “lắc” tại nhà nghỉ Kim Xuân vào ngày 18-8 ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy.

Số súng đạn bị CAQ Cầu Giấy thu giữ

Khi khám xét nhà nghỉ Kim Xuân, CAQ Cầu Giấy còn thu giữ 3 khẩu súng và rất nhiều loại đạn dược, trong số đó có 1 khẩu súng được xếp vào loại vũ khí quân dụng. Một trong những đối tượng tàng trữ vũ khí là Trần Long Sơn (SN 1990), ở Lộc Hạ, Nam Định.

Đấu tranh tại cơ quan điều tra, bước đầu Sơn khai nhận số súng và đạn được y mua ở Hải Phòng với giá 7,5 triệu đồng/khẩu. Sơn dùng điện thoại chụp lại những khẩu súng của đối tượng ở Hải Phòng rồi về Hà Nội đăng lên mạng để chào hàng. Nếu đối tượng nào có nhu cầu, sau khi thống nhất giá cả và chuyển tiền, “hàng” sẽ được giao tận nơi. 

Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy cho biết 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và khẩu súng bắn đạn cao su tính sát thương cũng rất lớn. Nếu không được ngăn chặn và thu giữ kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường.