Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

ANTĐ - Triển khai thực hiện Thông tư số 54 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe máy điện, CAQ Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tuyên truyền và nâng cao nhận thức đối với học sinh trong việc đăng ký xe máy điện. 
Năm 2016: Hà Nội bắt đầu tuyển sinh online

Năm 2016: Hà Nội bắt đầu tuyển sinh online

ANTĐ - Chiều 17-5, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội  Nguyễn Hữu Độ cho biết, phần mềm tuyển sinh trực tuyến của Hà Nội đã chính thức hoàn thành và chạy thử tại 4 quận nội thành từ ngày 14-5.
Tuyển sinh 2016: Thí sinh "ảo" sẽ tái phát

Tuyển sinh 2016: Thí sinh "ảo" sẽ tái phát

ANTĐ - Sau khi phân tích, dự báo những vướng mắc có thể xảy ra trong kỳ tuyển sinh ĐH 2016, Bộ GD-ĐT cho rằng “thí sinh ảo” trong các đợt xét tuyển có thể gây ra những khó khăn nhất định.

16.390 thí sinh Hà Nội không muốn vào đại học

16.390 thí sinh Hà Nội không muốn vào đại học

ANTĐ - Ngày 6-5, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn thành phố có 76.046 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 16.390 thí sinh chỉ đăng ký thi để xét tốt nghiệp THPT. 

Không công bố đáp án, đề thi đánh giá năng lực

Không công bố đáp án, đề thi đánh giá năng lực

ANTĐ - Trước thắc mắc của phóng viên về việc vì sao ĐHQG Hà Nội không công bố đáp án và công khai nguồn dữ liệu câu hỏi trong kỳ thi đánh giá năng lực đang diễn ra, PGS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, đây là tài sản cần bảo mật. Hơn nữa, bộ đề đã được xây dựng, kiểm định nghiêm ngặt nên không cần phải đánh giá lại.

6.200 máy vi tính phục vụ kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội

6.200 máy vi tính phục vụ kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội

ANTĐ - Kết thúc buổi thi đánh giá năng lực đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 5-5, tỷ lệ dự thi của thí sinh đạt trên 95%. Đáng chú ý, có 1 trường hợp thi tiếng Anh nhưng lại đăng ký tiếng Pháp đã được Ban tổ chức giải quyết kịp thời.

Hà Nội chưa áp dụng đại trà tuyển sinh đầu cấp online

Hà Nội chưa áp dụng đại trà tuyển sinh đầu cấp online

ANTĐ - Do phần mềm tuyển sinh đang trong quá trình hoàn thiện, Hà Nội dự kiến chỉ áp dụng với một số trường có đủ điều kiện tuyển sinh trực tuyến. Theo đó, phụ huynh có thể đăng ký xét tuyển cho con em mình bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.

Thoát vòng "kim cô"

Thoát vòng "kim cô"

ANTĐ - Ai đó từng nói tuổi trẻ sẽ quyết định vận mệnh đất nước, giờ tôi mới thấy quá chính xác.

ĐHQG Hà Nội: 70.000 thí sinh thi đánh giá năng lực

ĐHQG Hà Nội: 70.000 thí sinh thi đánh giá năng lực

ANTĐ - Ngày 5-5, gần 70.000 thí sinh trên cả nước sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt I năm 2016 của ĐHQG Hà Nội để xét tuyển sinh vào hệ đại học của các khoa, trường thành viên. 

Xét tuyển đại học: 3/6 giải Nhất quốc gia môn Sử chọn ngành công an

Xét tuyển đại học: 3/6 giải Nhất quốc gia môn Sử chọn ngành công an

ANTĐ - Đến thời điểm này, thống kê sơ bộ từ nhiều trường THPT cho thấy, có rất ít học sinh lớp 12 lựa chọn môn Lịch sử để thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Với số ít học sinh xuất sắc trong môn Lịch sử, dù rất yêu môn học này nhưng cũng không có nhiều người chọn theo đuổi ngành này ở bậc đại học.

Vận động giáo viên giúp học sinh học kém

Vận động giáo viên giúp học sinh học kém

ANTĐ - Ngày 14-4, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã vận động các nhà giáo Hà Nội giúp đỡ, phụ đạo học sinh có khó khăn, đặc biệt chú trọng đến đối tượng học sinh khối 12 có khó khăn về học lực, về đời sống…

Tập huấn tuyển sinh CAND

Tập huấn tuyển sinh CAND

ANTĐ - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP về tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2016, hôm qua 6-4, CATP phối hợp với Cục Đào tạo - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng máy tính trong công tác tuyển sinh CAND năm 2016. 

Thi lấy giấy phép lái xe ô tô  sẽ khó hơn

Thi lấy giấy phép lái xe ô tô sẽ khó hơn

ANTĐ - Từ hôm nay, 1-4, người thi sát hạch lấy Giấy phép lái xe hạng B sẽ phải thi thêm bài thi ghép xe ngang. Dự báo, tỷ lệ người thi đỗ sẽ giảm vì độ khó của bài thi được nâng lên.