Đang giở trò đồi bại với bé gái tại nhà hoang thì bị phát hiện

ANTĐ - Ngày 4-6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quán (SN 1991, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 9-2-2015, sau khi đi đám cưới về, Quán đến nhà anh L.Đ.T. (cùng xóm) thì thấy cháu L.P.C. (8 tuổi, con gái anh T.) đang ngồi ăn cơm. Dục vọng nổi lên, Quán đưa cho cháu C. 100.000 đồng để mua kẹo rồi rủ cháu C. ra khu vực nhà tắm để thực hiện hành vi giao cấu. Nhưng ý đồ của Quán đã không thành khi đối tượng nghe thấy tiếng người khác phía ngoài cửa. 

Đang giở trò đồi bại với bé gái tại nhà hoang thì bị phát hiện ảnh 1

Đối tượng Quán tại phiên tòa

Không chịu từ bỏ, Quán lại rủ cháu C. đi mua kẹo. Trên đường đi, gặp thêm cháu P.D.H., Quán dẫn 2 cháu bé tới cửa hàng tạp hóa, mua hết 8.000 đồng tiền kẹo. Sau đó, Quán bảo cháu H. về trước.

Khi H. về, Quán lại cho cháu C. 2.000 đồng và rủ qua căn nhà hoang của gia đình anh Nguyễn Hữu Hán (cùng xóm). Tại đây, Quán đưa tiếp cho cháu C. 20.000 đồng rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu C. 

Lúc Quán dẫn cháu C. vào căn nhà hoang của anh Hán, bà B. đi qua và nhìn thấy, sinh nghi nên đã nói lại với anh Hán. Rồi cùng anh Hán đến căn nhà hoang, phát hiện sự việc và báo cơ quan Công an. Quán bị bắt ngay sau đó.

Với những hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quán 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời, bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 9 triệu đồng.