Đang đón đoàn bác sĩ Trung ương tới Lai Châu bằng trực thăng

ANTĐ -Trong cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Lai Châu đêm 24-2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đề xuất dùng trực thăng ứng cứu khẩn cấp.
Sáng 25-2, thông tin từ lãnh đạo tỉnh Lai Châu, dự kiến đoàn y bác sỹ giỏi của tuyến Trung ương sẽ có mặt tại tỉnh này bằng máy bay trực thăng. Hiện tại đại diện ban ngành của tỉnh đang có mặt tại sân quảng trường Lai Châu để đón đoàn, đưa tới bệnh viện thực hiện cấp cứu ca khẩn cấp trong vụ sập cầu ngày 24-2.
Liên quan đến vụ sập cầu ở Chu Va, Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu khiến 8 người chết, 37 người bị thương, đêm qua tại cuộc làm việc khẩn với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đề xuất dùng máy bay trực thăng để đưa y bác sĩ giỏi của BV Việt Đức và BV Bạch Mai lên tăng cường cho BV Lai Châu, khẩn trương cứu người bị nạn.

Đang đón đoàn bác sĩ Trung ương tới Lai Châu bằng trực thăng ảnh 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm hỏi nạn nhân trong vụ sâp sầu tại tỉnh Lai Châu
Ông Vương Thế Mẫn, Phó giám đốc sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu cho biết: “Trong tổng số 46 người bị nạn trong vụ sập cầu treo ở Sơn Bình thì có 8 người chết và 37 người bị thương. Hiện tại có 24 nạn nhân phải phẫu thuật mổ và đã thực hiện được 12 ca, số còn lại đang tiến hành thực hiện”.
Ngay sau vụ sập cầu nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Sau khi nắm bắt tình hình khó khăn hiện tại mà các nạn nhân đang gặp phải, ông đã đề xuất phương án dùng trực thăng đưa các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai lên Lai Châu cấp cứu những người đang nguy kịch. 
Bước đầu, Bộ GTVT hỗ trợ mỗi người chết 3 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.