Bình Định:

Đang đánh cá, một ngư dân bị đột tử

ANTĐ - Sáng sớm 8-11, ngư dân Cao Văn Đoàn – 48 tuổi, trú ở Khối 2, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bị đột tử trên biển đã được tàu cá BĐ 96202-TS đưa vào cảng cá Tam Quan, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.

Trước đó, vào lúc 1h ngày 6-11, trong lúc đang hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam), cách cửa biển Tam Quan khoảng 310 hải lý về hướng Đông, ông Cao Văn Đoàn thuộc tàu cá BĐ 96202-TS (do ông Trương Liền – 34 tuổi, trú ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc làm thuyền trưởng) bỗng nhiên bị ngất xỉu, té ngã.

Ngay lập tức, ông Đoàn được các thuyền viên đưa vào ca-bin sơ cứu, nhưng đến 7h30 cùng ngày ông Đoàn đã tắt thở.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã khám nghiệm tử thi và đưa xác ông Đoàn cho gia đình mai táng.