Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

ANTĐ - Là tên cuộc thi do Chi đoàn thanh niên Phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh - CATP Hà Nội, Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đoàn thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam, phối hợp với Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò vừa tổ chức, chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2014).
Nhiều hoạt động mừng xuân Giáp Ngọ 2014

Nhiều hoạt động mừng xuân Giáp Ngọ 2014

ANTĐ - Mừng xuân Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2014), tại Hà Nội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đặc sắc. 
Quyền lực Nhà nước phải được kiểm soát

Quyền lực Nhà nước phải được kiểm soát

ANTĐ - Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp sửa đổi quy định: “Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
Cựu Thủ tướng Thái Lan thăm Việt Nam

Cựu Thủ tướng Thái Lan thăm Việt Nam

ANTĐ - Ngài Somchai Wongsawat, cựu Thủ tướng Thái Lan, hiện đang là Cố vấn cao cấp Đảng Vì người Thái, đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30-9 đến 4-10. 
Nhiều gương cán bộ công an dũng cảm, liêm khiết

Nhiều gương cán bộ công an dũng cảm, liêm khiết

ANTĐ - Qua các phong trào thi đua, nhiều đơn vị, CBCS thuộc công an các đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, gương liêm khiết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, được lãnh đạo các cấp và nhân dân biểu dương, khen ngợi - Đại tá Tạ Đức Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu - Tổng Cục XDLL CAND (Bộ Công an) cho biết về kết quả công tác XDLL CAND quý I năm 2013.
Đề nghị đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp

Đề nghị đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp

ANTĐ - Thành phố Hà Nội đã hoàn thành tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn. Theo đó, các tầng lớp nhân dân Hà Nội đã phát huy quyền làm chủ, thể hiện sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp.

Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân

Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân

ANTĐ - Tôi cho rằng, cần khẳng định, xác định hơn nữa vai trò tiên phong, lãnh đạo số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên bổ sung, sửa đổi Điều 4 như sau: 
Không thể “thả nổi” dự án thu hồi đất

Không thể “thả nổi” dự án thu hồi đất

ANTĐ - Ngày 4-3, Thường trực HĐND - UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hội nghị có sự tham gia của nhiều vị nguyên lãnh đạo thành phố và cán bộ chủ chốt các sở ngành, quận huyện.
Lực lượng công an cần tăng cường nâng cao trình độ

Lực lượng công an cần tăng cường nâng cao trình độ

ANTĐ - Về những điểm mới trong nội dung dự thảo lần này, chúng tôi nhất trí với việc lực lượng quân đội và an ninh tham gia hợp tác quốc tế là phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, yêu cầu đòi hỏi Việt Nam tham gia các tổ chức gìn giữ hòa bình thế giới. 
Hà Nội tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Hà Nội tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2013) và mừng xuân Quý Tỵ 2013, UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trên toàn thành phố. 
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng rải truyền đơn phản động

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng rải truyền đơn phản động

ANTĐ - Ngày 3-11, tại TP Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Sáu, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An; Thượng tá Lê Hồng Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra TP Hồ Chí Minh đã thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với thời hạn 4 tháng về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88, Bộ Luật Hình sự. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTĐ - Sáng nay, 3-2, kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/ 3-2-2012), đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công bố Luật Cơ yếu

Công bố Luật Cơ yếu

(ANTĐ) - Sáng 22-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Cơ yếu, gồm có 5 chương, 38 Điều, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua vào ngày 26-11-2011.