Đẳng cấp lên tiếng

ANTĐ - Sau 2 ngày bị hoãn lại do mưa lớn, giải US Open 2011 đã trở lại đêm qua và sáng nay 9-9 với các trận tứ kết đơn nữ, tứ kết và vòng 4 đơn nam.

Ở nội dung của nam, tay vợt số 1 thế giới Djokovic tiếp tục khẳng định đẳng cấp trước tay vợt đồng hương Tipsarevic. Là đồng đội tại Davis Cup nên cả hai tay vợt đã quá quen thuộc lối đánh của nhau, do vậy trận đấu đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội Djokovic đã giành thắng lợi 7-6 (2), 6-7(3), 6-0, 3-0 (ở set thứ 4 Tipsarevic bỏ cuộc do chấn thương).

"Virus chấn thương” trở thành nỗi ám ảnh ở US Open năm nay nhưng rất may cho tới thời điểm này Nole vẫn miễn dịch với nó. Tipsarevic trở thành tay vợt nam mới nhất bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương. Đối thủ của Nole ở bán kết sẽ là người thắng trong cặp đấu Federer – Tsonga.

Ở các trận đấu khác, cả Nadal lẫn Murray đều tiến thêm một bước tới cuộc đại chiến được mơng chờ giữa họ ở bán kết US Open năm nay. Nadal hạ tay vợt Luxembourg xếp hạng 68 thế giới Muller 7-6(1), 6-1, 6-2. Dù thắng điểm ngang ngửa với Nadal (34-33) và tung ra 11 cú ace (Nadal 5) nhưng Muller phải trả giá đắt vì đánh hỏng nhiều gấp 4 lần ĐKVĐ (43-11).

Đối thủ của tay vợt số 2 thế giới ở tứ kết sẽ là cựu vô địch 2003 Andy Roddick (21). Ở vòng 4 này, Roddick vượt qua đồng hương của Nadal, David Ferrer (5) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. Grand Slam đúng là một câu chuyện khác bởi trong 5 lần đụng nhau gần nhất, Ferrer hạ Roddick tới 4 lần. Có điều cả 4 lần đó đều không phải ở các giải Grand Slam.

Cặp tứ kết đơn nam còn lại sẽ là cuộc chiến giữa Isner (28) và Andy Murray (4). Tay vợt chủ nhà hạ hạt giống số 12 Gilles Simon 7-6 (2), 3-6, 7-6(2), 7-6 (4). Trong khi đó một tay vợt Mỹ khác là Donald Young không có cách nào khác là “đầu hàng” Andy Murray (4) 2-6, 3-6, 3-6. Tay vợt Scotland đã có một trận đấu khá nhàn nhã do Donald Young đánh hỏng gấp 3 lần anh (53-17).

                                                Caroline Wozniacki đã có mặt tại bán kết

Tại nội dung của nữ, Serena Williams tiếp tục tiến bước khi vượt qua tay vợt người Nga 19 tuổi Anastasia Pavlyuchenkova với tỉ số 7-5, 6-1. Trong khi đó, tay vợt người Đức xếp hạng 92 thế giới Angelique Kerber lại bất ngờ hạ thêm hạt giống Flavia Pennetta 6-4, 4-6, 6-3 để có mặt ở bán kết. Như vậy, Kerber là tay vợt duy nhất không phải là hạt giống còn sót lại tại US Open 2011.

Trận tứ kết giữa Caroline Wozniacki với Andrea Petkovic đã có kết quả 6-1, 7-6 nghiêng về tay vợt nữ số 1 thế giới.  Ở trận tứ kết còn lại, Samantha Stosur đã bất ngờ vượt qua số 2 thế giới người Nga Vera Zvonareva chỉ sau 67 phút với các tỷ số 6-3, 6-3. Như vậy, ở bán kết Stosur gặp Kerber còn Serena sẽ đọ sức với Wozniacki trong trận đấu được coi là chung kết sớm của giải đơn nữ.