Đảng cầm quyền Nga muốn ông Putin thắng lợi tuyệt đối trong bầu cử 2018

ANTD.VN - Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Đảng cầm quyền "Nước Nga thống nhất" muốn một chiến thắng tuyệt đối cho Tổng thống Putin trong kì bầu cử sắp diễn ra vào tháng 3-2018.

Ông Putin, 65 tuổi, đã tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm 2018 như một ứng viên tự do và không thuộc bất kì đảng phái nào.

Tuy nhiên, phát biểu trong phiên họp Đảng Nước Nga thống nhất, Thủ tướng Medvedev cho biết, đây đã từng là đảng của Tổng thống Putin và là chỗ dựa chính trị của ông, do đó, sẽ hoàn toản ủng hộ ông ở kì bầu cử sắp tới.

“Chúng tôi sẽ ủng hộ Vladimir Putin bằng tất cả những gì có thể, vào lúc này và tương lai”, ông Medvedev nói với ông Putin trước mặt nhiều quan chức khác.

Thủ tướng Medvedev ủng hộ ông Putin tái tranh cử

Ông Putin từng nắm giữ 2 nhiệm kì tổng thống liên tiếp từ năm 2000 đến 2008, trước khi làm Thủ tướng Nga giai đoạn 2008 – 2012. Ông tiếp tục tái đắc cử Tổng thống Nga vào năm 2012.

Nếu thắng cử, ông Putin sẽ có nhiệm kì Tổng thống Nga thứ 4 và giữ vai trò này trong vòng 6 năm, đến 2024, thời điểm ông 72 tuổi.

Ông Putin cũng đã cảm ơn Thủ tướng Medvedev cho sự ủng hộ và tuyên bố một vài mục tiêu cho tương lai ví dụ như tăng trưởng kinh tế, cải thiện lương hưu và chăm sóc y tế tốt hơn.

Một vài đối thủ của Tổng thống Putin hiện đã lộ diện bao gồm lãnh đạo Đảng Dân chủ - Tự do Vladimir Zhirinovsky, Chủ tịch Đảng Cộng sản Gennady Zyganov, ca sĩ – phóng viên Ekterina Gordon và nhà hoạt động Ksenia Sobchak.