Đăng cai IPU-132 tại Hà Nội: Thể hiện rõ dấu ấn, vị thế của Việt Nam

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, khai mạc sáng 9-3. Hiện đã có 126 đoàn quốc tế đăng ký tham gia Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này.

Đăng cai IPU-132 tại Hà Nội: Thể hiện rõ dấu ấn, vị thế của Việt Nam ảnh 1Hà Nội cùng lúc đón nhiều đoàn khách cấp cao trong tháng 3

Đông đảo số đoàn quốc tế tham dự 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức IPU-132 Trần Văn Hằng cho biết, số lượng đoàn quốc tế đăng ký đến Việt Nam tham dự IPU-132 đang tiếp tục tăng. Tính đến thời điểm này, đã có 126 đoàn đăng ký tham gia với 97 đoàn Nghị viện thành viên, 17 đoàn Quan sát viên, 4 đoàn Thành viên liên kết, 8 đoàn khách mời của IPU. Trong đó có 34 Chủ tịch nghị viện/quốc hội, 31 Phó Chủ tịch nghị viện/quốc hội và 2 Chủ tịch thành viên liên kết. Việt Nam cũng đã hoàn thành việc gửi thư mời cho các khách mời của nước chủ nhà bao gồm Hội đồng Lập pháp Brunei, Nghị viện Fiji, Nghị viện đảo Solomon, Nghị viện Vanuatu, Thượng viện và Hạ viện Uzbekistan.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết thêm, trong khuôn khổ IPU-132, đến thời điểm này đã có 8 đoàn quốc tế đăng ký thăm chính thức Việt Nam, trong đó 5 đoàn do Chủ tịch Quốc hội và 3 đoàn do Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Ngoài ra, số đoàn đăng ký tiếp xúc đa phương, song phương với nước chủ nhà Việt Nam cũng rất lớn. Nhiều nước đăng ký xin diện kiến cả 4 vị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam… Do đó, công việc chuẩn bị, lên kế hoạch đón tiếp để các cuộc gặp đạt hiệu quả cao nhất cần phải gấp rút thực hiện.

Dự kiến vào cuối tuần này (15-3) sẽ tổng duyệt chương trình lễ khai mạc IPU-132 tại Nhà Quốc hội. 

Nâng cao vị thế, bản sắc dân tộc

Bên cạnh công tác chuẩn bị về nội dung, các phương án đảm bảo an ninh trật tự đối với IPU-132, phòng ngừa ngăn chặn các âm mưu phá hoại; tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống gây rối, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn… cũng đã và đang được Bộ Công an tích cực triển khai. Theo Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của nước chủ nhà rất quan trọng. Ngoài việc đảm bảo an ninh cho các hoạt động chính thức của sự kiện IPU-132, cũng tuyệt đối không để xảy ra các sự cố bất ngờ bên lề hội nghị.

Hiện tại, Bộ Công an đang chủ trì khảo sát sân bay Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng; các điểm tham quan, du lịch để xây dựng phương án đảm bảo an ninh. CATP Hà Nội đã hoàn thành xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh trên toàn TP Hà Nội trong thời gian diễn ra IPU-132; phối hợp với các đơn vị quản lý các địa điểm phục vụ IPU-132 trong công tác đảm bảo an toàn an ninh; xây dựng phương án đón dẫn các đoàn đại biểu trong thời gian tham dự IPU-132... 

Phát biểu chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng tầm cỡ quốc tế trong năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ban Chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban tổ chức IPU-132 phối hợp với TP Hà Nội phải khẩn trương hoàn tất các công việc để đảm bảo Đại hội đồng thành công, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các công tác phục vụ cho Đại hội đồng phải thể hiện rõ được văn hóa, tinh thần dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, tiến bộ, hợp tác, phát triển vì bình yên của nhân loại; đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Từ công tác tuyên truyền, thông tin đến lễ tân, tiếp xúc phải để lại được dấu ấn Việt Nam đồng thời gắn với mục tiêu, tôn chỉ của Đại hội đồng. 

Phiên họp Ban chấp hành IPU sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28-3, Đại hội chính thức sẽ tiến hành từ ngày 28 đến 1-4-2015. 

Sẽ chất vấn về oan sai và việc thực hiện Chương trình 135

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, phiên họp thứ 36 sẽ tiến hành chất vấn Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử. Chánh án TAND Tối cao sẽ trả lời chất vấn các nhóm vấn đề về tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và bồi thường oan sai theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề về thực hiện Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.