Đảng bộ CAQ Tây Hồ: Vững vàng ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô

ANTĐ - Đại hội Đảng bộ Công an quận Tây Hồ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020, vừa được tổ chức hôm nay 2-6. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ đã tới dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghiêm túc xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an quận Tây Hồ lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ CAQ đã bám sát Nghị quyết của nhiệm kỳ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn, không để xảy ra các biến động, bất ngờ.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Đại hội Đảng bộ CAQ Tây Hồ

Do vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Nghị quyết đề ra, nên Đảng bộ CAQ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quận Tây Hồ vào thực hiện công tác phòng chống tội phạm cũng như các biện pháp phòng ngừa xã hội. Qua đó, chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản được nâng cao, CAQ chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí  Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ phát biểu tại Đại hội

Trong những năm qua Đảng bộ CAQ Tây Hồ luôn làm tốt công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trực thuộc, đặc biệt chú trọng việc triển khai và tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn chặt với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” cùng với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã nhất trí phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, trên tinh thần chủ động trong mọi tình huống, quán triệt vận dụng đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác công an, quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, CAQ đồng thời nâng cao các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ ổn định bền vững, toàn diện.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cùng Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ CAQ Tây Hồ nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những thành tích Đảng bộ CAQ Tây Hồ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh hiện nay, quận Tây Hồ có tuyến đường huyết mạch, trở thành cửa ngõ phía Tây của Hà Nội nối với sân bay quốc tế Nội Bài; do đó nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và của cả nước đều liên quan tới địa bàn Tây Hồ mỗi khi đưa, đón các đoàn khách trong nước cũng như quốc tế. Chính vì vậy nhiệm vụ giữ gìn ANCT, TTATXH càng vất vả hơn.

Trước xu thế phát triển chung của Thủ đô và đất nước, Đảng bộ CAQ Tây Hồ cần lãnh đạo các chi bộ, công an các phường, đội tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình tại chỗ và từ xa, kịp thời phát hiện các vấn đề phức tạp, nhạy cảm để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết với các phương án xử lý tình huống thích hợp, hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Quận ủy Tây Hồ, đồng chí  Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy đề nghị Đảng bộ CAQ Tây Hồ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Công an quận trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ năng lực chuyên môn ngày được nâng lên, trang bị phương tiện đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.