Đảng Bảo thủ thắng lớn, Thủ tướng Anh David Cameron tái đắc cử

ANTĐ -  Ông David Cameron đã tái đắc cử chức Thủ tướng Anh sau khi Đảng Bảo thủ của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa diễn ra. Lãnh đạo Đảng Lao động, Dân chủ Tự do, và Lib Dem đều đã tuyên bố từ chức.

Phát biểu vào chiều 8-5, ông Cameron cho biết ông sẽ sớm thành lập một liên minh cầm quyền Đảng Bảo thủ.

Thủ tướng Anh David Cameron và vợ vui mừng sau khi biết kết quả bầu cử

Sau khi đến Cung điện Buckingham để chính thức nhận lệnh của Nữ hoàng Elizabeth thành lập chính phủ kế tiếp, Thủ tướng Cameron cho biết nước Anh đang trước ngưỡng cửa của "một thứ gì đó cực kì đặc biệt".

Ông Cameron hiểu rằng nước Anh cần thêm nhiều công việc hơn, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng về mức sống và nhà ở cùng nhiều vấn đề khác, tuy nhiên, ông khẳng định tất cả những vấn đề này đều đã nằm trong tính toán của Đảng Bảo thủ.

Lãnh đạo đảng Lao động Ed Miliband cho biết ông sẽ từ chức. Trong khi, người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do, Nick Clegg, vốn là phó thủ tướng trong chính phủ liên minh của ông Cameron, cũng từ chức vì đảng của ông thất bại thảm hại khi giảm từ 57 ghế xuống còn 8 ghế trong quốc hội.

Lãnh đạo Đảng UKIP Nigel Farage cũng tuyên bố từ chức sau khi ông không đủ số phiếu bầu để được trở thành nghị sĩ.

Trong khi đó, Đảng Dân tộc Scotland (SNP) đã thắng lợi lớn sau khi giành được 56 trong tổng số 59 ghế tại Scotland.

Nhiều nhà phân tích cho rằng ông Cameron, trên thực tế, không cần thành lập liên minh mà có thể tự lập chính phủ của Đảng Bảo thủ do đã chiếm được 331 ghế ở quốc hội.

Thủ tướng Cameron đã cam kết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU vào năm 2017. Từ giờ cho đến lúc đó sẽ là thời gian để ông Cameron giải quyết các vấn đề và thuyết phục người dân ở lại Liên minh EU.