“Dân vận khéo”, giữ vững ANTT

ANTĐ - “Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” - chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và CATP - đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhận xét.

Căn cứ kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị công an quận, huyện, thị xã và phòng, ban trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của từng lực lượng; tổ chức triển khai thực hiện đến CBCS và đăng ký xây dựng điển hình  “Dân vận khéo”.

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của CATP đã gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND. Các đơn vị, CBCS Công an Thủ đô đã từng bước nhận thức sâu sắc được ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cũng như tầm quan trọng của công tác dân vận trong lực lượng CAND. Phong trào thi đua đã động viên, khích lệ và phát huy được tính tích cực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của mỗi CBCS trên lĩnh vực bảo đảm ANTT. Đặc biệt, việc thực hiện quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính ở các đơn vị đã có những đổi mới sáng tạo, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực quản lý về TTXH, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia nhiệm vụ giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.