Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết gắn bó, không thể tách rời

Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết gắn bó, không thể tách rời

ANTD.VN - Tất cả 54 dân tộc trên đất nước ta không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ phát triển, đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội và được bảo đảm bằng Hiến pháp và pháp luật. Bảo đảm các dân tộc cùng bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.
Ghét nhau ăn bánh cao sằng

Ghét nhau ăn bánh cao sằng

ANTD.VN - Cao sằng là một thứ bánh nghe thôi đã thấy lạ lẫm và khó hình dung với những người chưa biết. Theo tiếng đồng bào dân tộc, cao nghĩa là bánh, sằng nghĩa là tầng, cao sằng hiểu đơn giản nó là bánh nhiều tầng xếp lên nhau.
Phong tục độc đáo trong lễ cưới của dân tộc Pà Thẻn

Phong tục độc đáo trong lễ cưới của dân tộc Pà Thẻn

ANTD.VN - Lễ cưới của dân tộc Pà Thẻn (tỉnh Hà Giang) còn giữ được nét phong tục độc đáo của đồng bào và đã lược bỏ những nghi thức lạc hậu trước kia. Một trong những tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Pà Thẻn trong lễ cưới đó là số người trong đoàn đi đón dâu phải là số lẻ… để đến khi đón cô dâu về sẽ là số chẵn như vậy mới đủ đôi.
Điệu Tơm mùa xuân

Điệu Tơm mùa xuân

ANTD.VN - Trong cộng đồng các dân tộc anh em, đồng bào Khơ Mú ở Nghệ An vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa độc đáo. Văn hóa của người Khơ Mú luôn được thể hiện sinh động trong đời sống sinh hoạt văn nghệ dân gian truyền thống. Nếu ai đã một lần ghé thăm các bản của người Khơ Mú sẽ cảm nhận rất rõ âm hưởng huyền bí của đại ngàn qua những làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào Khơ Mú, đặc biệt là những dịp tết đến xuân về.
Quyết tâm củng cố quan hệ gắn kết lịch sử Việt Nam - Cuba

Quyết tâm củng cố quan hệ gắn kết lịch sử Việt Nam - Cuba

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng trong chuyến thăm chính thức Cuba vừa có buổi tiếp kiến Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng José Ramón Machado Ventura. 
Bất kỳ ai khoác lên mình màu xanh áo lính đều tự hào

Bất kỳ ai khoác lên mình màu xanh áo lính đều tự hào

ANTD.VN - “Từ nông thôn đến thành thị, từ ngõ xóm đến trường học, ai cũng xác định “gác bút nghiên” để lên đường. Có người đã nhận được giấy báo vào đại học. Nhưng tất cả vì lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc mà lên đường” - Thượng tướng, Viện sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Huy Hiệu nhớ lại khí thế sục sôi của lớp lớp thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ hơn nửa thế kỷ trước. 
Náo nức hội tòng quân

Náo nức hội tòng quân

ANTD.VN - Đầu xuân này, trên khắp cả nước đang long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân, đưa hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ. 
Vũ Việt Hà mang cả "vùng cao" vào "Thiên di"

Vũ Việt Hà mang cả "vùng cao" vào "Thiên di"

ANTD.VN - Với tình yêu bất tận dành cho vùng cao, NTK Vũ Việt Hà đã “thổi hồn” những giá trị truyền thống của đồng bào vào những bộ thời trang mang dáng vẻ hiện đại và thời thượng.
Lưu lại kỷ niệm những ngày Bác Hồ ở Thái Lan

Lưu lại kỷ niệm những ngày Bác Hồ ở Thái Lan

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam vừa tới tỉnh Udon Thani (Vương quốc Thái Lan), dự lễ khai trương và gắn biển cho một con đường mang tên Thầu Chín - một bí danh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng trong thời gian hoạt động tại Thái Lan. 
Trải nghiệm văn hóa Sơn La ngay giữa Thủ đô Hà Nội

Trải nghiệm văn hóa Sơn La ngay giữa Thủ đô Hà Nội

ANTD.VN - Trong hai ngày mồng 8, 9 Tết (tức ngày 4, 5 tháng 2), chương trình Vui xuân Đinh Dậu với chủ đề Sắc thái văn hóa Sơn La được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đã thu hút sự tham gia của những người dân Hà Nội ở mọi tầng lớp, lứa tuổi.
Khai hội kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Khai hội kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

ANTD.VN - Sáng ngày 1-2 (mùng 5 Tết Đinh Dậu), tại công viên Văn hóa Đống Đa đã diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2017). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Trung ương, Thành phố và nhiều địa phương đã đến dâng hương tưởng niệm vị anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ.  
Chuyện về những chuyến xe chở nặng nghĩa tình

Chuyện về những chuyến xe chở nặng nghĩa tình

ANTD.VN - Đã trở thành hoạt động thường niên, cứ mỗi dịpTết đến xuân về, những chuyến xe chở nặng nghĩa tình của báo ANTĐ và các nhà hảo tâm lại lên đường đến với những vùng đất xa xôi, nơi đồng bào còn gian khó. Đây không chỉ là việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc mà còn cho thấy ý thức trách nhiệm, sự chung tay, đoàn kết của toàn xã hội để ngày Tết của đồng bào nghèo được ấm áp, trọn vẹn hơn.
Hai cành đào xuân huyền thoại

Hai cành đào xuân huyền thoại

ANTD.VN - Trong tiến trình xây dựng và bảo vệ trái tim của đất nước, người Thăng Long - Hà Nội đã hai lần ghi vào lịch sử hình ảnh cành đào xuân trong lửa đạn, đầy sức sống và lãng mạn giữa lửa khói chiến tranh, thể hiện khát vọng hòa bình. 
Tết này lại nhớ Trường Sa

Tết này lại nhớ Trường Sa

ANTD.VN - Không phải ai cũng có thể lý giải vì sao, Trường Sa và Hà Nội, hai vùng đất thiêng của Tổ quốc luôn hiện diện một sự gắn bó thân thương lạ kỳ. Tình cảm ấy sắt son và bền vững song hành cùng sự trường tồn của dân tộc.
 Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng

Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng

ANTD.VN -Trong không khí ấm áp mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành Cách mạng, thân nhân liệt sỹ tại huyện Mê Linh vào sáng 20-1.