Riêng chuyện đặt tên thì đừng "sính" ngoại

Riêng chuyện đặt tên thì đừng "sính" ngoại

ANTD.VN - Vợ chồng tôi là người Việt Nam, sinh con tại Việt Nam. Xin luật sư cho biết tôi có được đặt tên con bằng tiếng nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc hay tiếng Anh không? Có những hạn chế gì theo quy định của pháp luật khi đặt tên cho con? Phạm Bích Hạnh (Huyện Đông Anh - Hà Nội)
Gala "Chào xuân 2017" của Công an Hà Nội

Gala "Chào xuân 2017" của Công an Hà Nội

ANTD.VN - Tối 18-1 tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức gala “Chào xuân 2017” và ra mắt CLB Văn nghệ Công an Thủ đô. Tới dự đêm gala có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Cục X15 - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Video máy bay lớn nhất thế giới đâm đầu xuống đất

Video máy bay lớn nhất thế giới đâm đầu xuống đất

ANTD.VN - Hôm 24-8, chiếc máy bay lớn nhất thế giới Airlander 10 đã gặp phải sự cố và bị hư hại trong lần bay thử nghiệm thứ hai, khi nó bị chúi mũi xuống trong lúc tiếp đất tại một sân bay ở phía bắc Lodon (Anh) sau hơn 1h30 phút bay. 
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng

Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng

ANTĐ -Tất cả 113 người trên máy bay quân sự C-130 đâm vào khách sạn Indonesia hôm 30-6 đã thiệt mạng. 3 người khác ở mặt đất cũng tử nạn, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 116. Dù vậy, công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của máy bay đang được gấp rút thực hiện.

Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

ANTĐ - Chiều 2-10, tại trụ sở UBND TP Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn.
Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

ANTĐ - Chiều qua (10-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng 30 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, theo Điều 269-BLHS. 
Thi hành án trái luật, Chi cục trưởng hầu tòa

Thi hành án trái luật, Chi cục trưởng hầu tòa

ANTĐ - Hôm qua (7-7), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, quy định tại khoản 3, Điều 269-BLHS. Đại diện những người bị thiệt hại do các quyết định trái pháp luật mà Trịnh Ngọc Chung ban hành là ông Hoàng Ngọc Minh (trú ở số 194, phố Huế, quận Hai Bà Trưng) - Giám đốc Công ty TNHH Bắc Sơn.
“Tội phạm đòi nợ hiệu quả hơn tòa án”

“Tội phạm đòi nợ hiệu quả hơn tòa án”

ANTĐ - Mấy ngày nay, thiên hạ xôn xao về một kết quả điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Kết quả khảo sát trên được ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI đưa ra tại cuộc Hội thảo “Luật Thi hành án dân sự - Từ góc nhìn doanh nghiệp” do Bộ Tư pháp và VCCI tổ chức tại Hà Nội ngày 26-2. 
Một thẩm tra viên thi hành án dân sự nhận hối lộ

Một thẩm tra viên thi hành án dân sự nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 25-2, CQĐT của Viện KSND Tối cao đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1973), trú tại quận Linh Chiểu, TP Đà Nẵng, là Thẩm tra viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, về hành vi nhận hối lộ. 
Xét xử phúc thẩm đối với Lê Quốc Quân: Y án sơ thẩm

Xét xử phúc thẩm đối với Lê Quốc Quân: Y án sơ thẩm

ANTĐ - Sáng 18/2, tại Hà Nội, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa công khai xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Quốc Quân, sinh năm 1971, trú tại phòng 504, nhà No9, tổ 64, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phạm tội “trốn thuế,” do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 394/2013/HSST ngày 2/10/2013 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
Hủy bản án sai phạm tố tụng nghiêm trọng

Hủy bản án sai phạm tố tụng nghiêm trọng

ANTĐ -Liên quan đến sự việc trên, ngày 22-1-2014 Ủy ban Thẩm phán – TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại, do có kháng nghị của Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự...
Từ thủ đoạn gian dối đến tranh cãi trách nhiệm dân sự

Từ thủ đoạn gian dối đến tranh cãi trách nhiệm dân sự

ANTĐ - Ngày 17-1, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như (ảnh) và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận, đại diện các nguyên đơn dân sự được tòa mời lên trình bày quan điểm bổ sung sau phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư.