Con số đáng trăn trở

Con số đáng trăn trở

ANTĐ - Khi bấm nút đồng ý thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư cho tam nông, nhiều đại biểu Quốc hội đã cảm thông với Chính phủ “vấn đề không chỉ là tiền”. Bởi vì đầu tư cho tam nông thực tế chỉ đáp ứng được khoảng 55-60% nhu cầu, cho dù Chính phủ có tăng tỷ lệ cho khu vực này cũng khó đáp ứng nổi. Trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 2,44% nhưng vẫn còn chiếm hơn 9% dân số. Vậy hiệu quả đầu tư ra sao để giảm bớt gánh nặng cho nông dân?

Nghèo “ảo” và nghèo thật!

Nghèo “ảo” và nghèo thật!

ANTĐ - Nóng bức, ngột ngạt thế này chỉ có dắt nhau về quê là thoáng mát trong lành. Nhiều nhà mùa hè cho trẻ con về quê để hưởng chút hương đồng, gió nội. Trẻ hiểu được nỗi cơ cực làm ra hạt gạo, lại không quên cái gốc rễ nông dân.
Năm 2012:  Hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp phải tham gia BHYT

Năm 2012: Hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp phải tham gia BHYT

ANTĐ - TS. Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT - Bộ Y tế) cho biết, nhằm tiến tới lộ trình thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2013, Bộ Y tế đã xây dựng 3 cột mốc để đến năm 2014 sẽ chính thức chấm dứt hình thức BHYT tự nguyện, thay vào đó là BHYT bắt buộc và toàn dân tham gia. 
Đề nghị lập thêm 6 phường mới

Đề nghị lập thêm 6 phường mới

(ANTĐ) - Chiều nay, 6-3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với UBND TP về đợt giám sát tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
Hà Nội: Quyết giữ tỷ số giới tính khi sinh

Hà Nội: Quyết giữ tỷ số giới tính khi sinh

(ANTĐ) - Ngày 29-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 3-1-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn thành phố.
Cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 tăng

Cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 tăng

ANTĐ - Chiều 10-1, báo cáo với UBND TP Hà Nội về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2011 toàn thành phố có 115.943 trẻ được sinh ra, tăng 5.743 trẻ so với năm 2010, tỷ suất sinh đạt 16,56%o.
Hiến kế giải pháp giảm ùn tắc giao thông

Hiến kế giải pháp giảm ùn tắc giao thông

ANTĐ - Giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông cần phải giải quyết cả 2 vế: NƠI Ở và NƠI LÀM VIỆC. Vì đó là 2 điểm đầu - cuối của quãng đường cần đi vào giờ cao điểm.
Năm 2012: Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%

Năm 2012: Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%

ANTĐ - Ngày 23-11, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011, kế hoạch năm 2012.  
3 ngày nữa, thế giới sẽ có 7 tỷ người

3 ngày nữa, thế giới sẽ có 7 tỷ người

ANTĐ - Thông tin này được đưa ra tại buổi lễ công bố Báo cáo “Tình trạng Dân số Thế giới năm 2011”, do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức ngày 27-10, tại Hà Nội. Đó là thời khắc lịch sử mà cả thế giới đang đón chờ.
Đà Nẵng - Thành phố môi trường

Đà Nẵng - Thành phố môi trường

ANTĐ - Những ai đã từng tới Đà Nẵng khó có thể quên những cảm nhận đầu tiên về một thành phố trẻ trung, năng động và xinh đẹp bên bờ Biển Đông. Cùng sự ưu đãi của thiên nhiên với những danh lam thắng cảnh làm mê lòng du khách, chính quyền và người dân nơi đây đang xây dựng cho mình một “thương hiệu” -  Thành phố môi trường.
Dân số thế giới đạt 7 tỷ người

Dân số thế giới đạt 7 tỷ người

(ANTĐ) - Ngày 11-7, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo với chủ đề “Thế giới 7 tỷ người, dựa vào nhau cùng chung sống”.
Mất cân bằng giới tính

Mất cân bằng giới tính

(ANTĐ) - Cuối năm 200, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã đạt đến mức báo động về mất cân bằng giới tính khi sinh với tỷ lệ lên đến 117/100.
Ra mắt kịch truyền thanh dài kỳ “Hành trình xanh”

Ra mắt kịch truyền thanh dài kỳ “Hành trình xanh”

(ANTĐ) - Sau hơn 3 tháng triển khai và thực hiện, tập kịch đầu tiên của “Hành trình xanh” sẽ được phát sóng vào 19h30 tối 3-7 trên sóng VOV2 và phát lại cùng giờ vào ngày thứ 5 các tuần tiếp theo trên sóng AM 5925 Khz tại khu vực miền núi phía Bắc; khu vực Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc bộ ở tần số AM 549 Khz; tại khu vực miền Trung trên các tần số 702, 729 và 738 Khz; khu vực Tây Nguyên được phát trên tần số AM 549 Khz; khu vực Nam bộ ở tần số AM 783 Khz; tại TP.HCM trên tần số AM 558 Khz.