Truyền thông chuyển đổi hành vi trong công tác dân số

Truyền thông chuyển đổi hành vi trong công tác dân số

ANTĐ - Sáng 27-8, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên chuyên trách của hơn 30 cơ quan báo chí Thủ đô và Trung ương về các vấn đề Dân số - KHHGĐ ưu tiên trong truyền thông chuyển đổi hành vi giai đoạn 2011-2015. 
Thu nhập ở nông thôn Hà Nội tăng gấp 3 lần sau 5 năm

Thu nhập ở nông thôn Hà Nội tăng gấp 3 lần sau 5 năm

ANTĐ - Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu, từ nay đến cuối năm 2013 toàn TP sẽ có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến năm 2015, Hà Nội sẽ thực hiện xong chương trình xây dựng NTM ở 401 xã trên toàn thành phố.
Không “thả nổi” việc sinh đẻ

Không “thả nổi” việc sinh đẻ

ANTĐ - Những thông tin về việc Bộ Y tế khuyến khích phụ nữ ở TP.HCM sinh 2 con, đồng thời khẳng định Việt Nam chưa bao giờ có chính sách xử phạt với người sinh trên 2 con… xuất hiện thời gian gần đây khiến nhiều người hiểu lầm rằng Nhà nước sẽ thả nổi việc sinh đẻ. 
Cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Vì sao dư luận “nổi nóng”?

Cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Vì sao dư luận “nổi nóng”?

ANTĐ - Trong tuần qua dư luận ồn ào, phản ứng, thậm chí là bức xúc, là “nổi nóng” vì hai chuyện. Đó là chuyện Bộ GD-ĐT ra thông tư về xét tuyển đại học, cao đẳng có quy định cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thông tin  về việc ngành Dân số -Kế hoạch hóa gia đình đề xuất cấm bà mẹ quá 33 tuổi mang thai. Đánh vào từ khóa “ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học” Google cho tới 905.000 mục tin trong 0,34 giây, còn cái tin vịt “cấm bà mẹ mang thai khi quá 33 tuổi” có tới trên 4 triệu mục tin trong chưa đến 1 giây.
Khắc phục bất cập về quản lý hoạt động Bến xe Mỹ Ðình

Khắc phục bất cập về quản lý hoạt động Bến xe Mỹ Ðình

ANTĐ - Nhằm giảm tải cho Bến xe khách Mỹ Ðình, Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp lại hoạt động của hơn 300 lượt xe khách liên tỉnh hoạt động tại Bến xe Mỹ Ðình về các bến xe khác. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ phía các doanh nghiệp vận tải. 
Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

ANTĐ - Hôm qua, 23-5, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Cùng ngày, Quốc hội đã nghe dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

Việt Nam dẫn đầu thế giới về giảm nghèo

Việt Nam dẫn đầu thế giới về giảm nghèo

ANTĐ - Đây là đánh giá của ông Alex van Trotsenburg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương đưa ra tại buổi họp báo chiều qua (8-5). 
3.000 tỷ đồng để khuyến sinh con gái, có khả thi?

3.000 tỷ đồng để khuyến sinh con gái, có khả thi?

ANTĐ - Chưa bao giờ công tác dân số ở nước ta phải cùng lúc đối mặt với nhiều nhiệm vụ khó khăn, thách thức như hiện nay. Ngành dân số cũng đang nỗ lực vào cuộc, đồng thời xúc tiến xây dựng Luật Dân số nhằm giải quyết các “nút thắt” đang vướng phải, song có vẻ các giải pháp đưa ra vẫn thiếu khả thi…

Phụ nữ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60: Còn nhiều ý kiến

Phụ nữ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60: Còn nhiều ý kiến

ANTĐ - Chênh lệch 5 năm tuổi nghỉ hưu giữa nam giới và phụ nữ đang được đề xuất xóa bỏ vì đây bị coi là một trong những nguyên nhân không tận dụng được tối đa nguồn nhân lực có chất lượng, đồng thời duy trì sự bất bình đẳng giới cần xóa bỏ trước xu thế hội nhập quốc tế.

Bịt lỗ hà, ra lỗ hổng

Bịt lỗ hà, ra lỗ hổng

ANTĐ - Cứ mỗi độ Tết về lại thấy những chuyến xe lặng lẽ chở quần áo, chăn ấm, thực phẩm lên các tỉnh miền núi, chia sẻ, sưởi ấm cho những phận người ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. 
Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện đảo Lý Sơn

Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện đảo Lý Sơn

ANTĐ - Sáng 1-1-2013,  huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện (1/1/1993-1/1/2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 
Cơ hội tốt phát triển y tế, giáo dục và giao thông

Cơ hội tốt phát triển y tế, giáo dục và giao thông

ANTĐ - Một bến xe với hơn 1.000 lượt xe khách, xe buýt mỗi ngày, nếu có được những nguyên tắc khoa học về quy hoạch, quản lý thì chắc chắn sẽ ổn định, trật tự, và dễ “quản” hơn bến xe dù chỉ có 300 lượt xe nhưng hoạt động tự phát, không quy củ. Tôi muốn dùng hình ảnh nhỏ này để nhấn mạnh sự cần thiết sớm thông qua Luật Thủ đô. 
Không quản chặt, Hà Nội sẽ bùng nổ dân số

Không quản chặt, Hà Nội sẽ bùng nổ dân số

ANTĐ - Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội về những cơ chế, chính sách có tính đặc thù trong dự thảo Luật Thủ đô, đặc biệt là vấn đề quản lý dân cư.

Nhiều đại biểu ủng hộ việc hạn chế nhập cư vào Hà Nội

Nhiều đại biểu ủng hộ việc hạn chế nhập cư vào Hà Nội

ANTĐ - Sáng qua (5-11), trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thủ đô, nhiều ý kiến ĐBQH tán thành việc cần thiết sớm ban hành Luật Thủ đô để tạo cơ chế phát triển đặc thù cho Hà Nội. Các ý kiến tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ quản lý dân cư, quy hoạch đô thị cho đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa của Thủ đô.
Y phục xứng kỳ đức

Y phục xứng kỳ đức

ANTĐ - Ở phường, tổ dân phố chỗ tôi rất quan tâm về dự án Luật Thủ đô mới đang được Quốc hội xem xét thông qua.
“Thắt” chặt nhập cư nội đô để tăng chất lượng cuộc sống

“Thắt” chặt nhập cư nội đô để tăng chất lượng cuộc sống

ANTĐ - Để giải quyết những áp lực dân số của Thủ đô Hà Nội, những “điều kiện” nhập cư cũng đã được đưa vào Dự thảo Luật Thủ đô (LTĐ) và đây được xem là điều cần thiết. Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ nhiệm Đoàn LSTP Hà Nội đã có những  phân tích xung quanh vấn đề này.

Hơn 100 tỷ đồng để đẩy mạnh sàng lọc trước sinh

Hơn 100 tỷ đồng để đẩy mạnh sàng lọc trước sinh

ANTĐ - Nhằm từng bước kiểm soát và hạ thấp tỷ lệ dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số Thủ đô, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Hà Nội đang xây dựng đề án tầm soát phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2011 - 2015. 
Y tế muốn thu tối đa, bảo hiểm sợ chi trả

Y tế muốn thu tối đa, bảo hiểm sợ chi trả

ANTĐ - Khi xây dựng khung giá viện phí mới, không chỉ các BV tuyến trung ương mà đa phần các địa phương đều muốn đề xuất mức giá tối đa theo khung giá đã được liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành trong Thông tư 04. Tuy nhiên, về phía cơ quan “cầm tiền” và thực hiện chi trả BHYT cho người bệnh là BHXH Việt Nam lại luôn lo ngại, viện phí cao sẽ gây vỡ quỹ.
Gần 40% dân số chưa mặn mà với BHYT

Gần 40% dân số chưa mặn mà với BHYT

ANTĐ - Tính đến thời điểm này, 3 năm sau khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đi vào đời sống, đã có 63% dân số tham gia BHYT. Đây có thể xem là một con số ấn tượng, tuy nhiên xét về bản chất, phần lớn trong số 63% này là nhóm đối tượng tham gia bắt buộc, còn số người tự nguyện vẫn còn nhiều hạn chế.