Hà Nội mỗi ngày đẹp lên

Hà Nội mỗi ngày đẹp lên

ANTĐ - Tròn 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thật khó đo được sự đổi thay diện mạo, tầm vóc Hà Nội. Từ một thành phố nhỏ bé, lạc hậu chỉ rộng 152km2 với 43 vạn dân, đến nay Hà Nội đã vươn lên thành một đô thị lớn rộng tới 3.328km2 dân số hơn 7 triệu người. Từ một thành phố chỉ tiêu thụ, cứ sau 5 năm, giá trị sản xuất lại tăng 2,5 lần. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu nhập bình quân đầu người/GDP hiện nay tăng gấp 3 lần so với năm 1989.

Chất lượng dân số chưa được cải thiện nhiều

Chất lượng dân số chưa được cải thiện nhiều

ANTĐ - Tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết, mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh vẫn đang gia tăng nhanh, ước tính đã vượt quá 114/100. 
Hà Nội giảm quy mô dân số nội thành

Hà Nội giảm quy mô dân số nội thành

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa cho ý kiến chỉ đạo về các đồ án quy hoạch phân khu đô thị: H1-2, H1-3, H1-4, tỷ lệ 1/2.000 (thuộc các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng). 
30% dân số bị tác động mạnh khi viện phí tăng

30% dân số bị tác động mạnh khi viện phí tăng

ANTĐ - Dự kiến từ cuối năm nay, các bệnh viện tuyến trung ương và 14 địa phương (bao gồm cả Hà Nội) sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế cho biết, người dân không nên quá lo lắng vì tăng viện phí chỉ tác động mạnh đến 30% dân số chưa có bảo hiểm y tế (BHYT).

Trung Quốc nới lỏng chính sách một con

Trung Quốc nới lỏng chính sách một con

ANTĐ - Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ nới lỏng thêm chính sách kiềm chế gia tăng dân số, dự kiến những thay đổi này sẽ được áp dụng vào đầu năm sau.
Sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế

Sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế

ANTĐ - Đây là thông tin được Bộ Y tế chia sẻ tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ và đề án “Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”, tổ chức tại Hà Nội sáng 17-12. 
Nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú ở Hà Nội giảm

Nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú ở Hà Nội giảm

ANTĐ - Kết quả đợt tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu năm 2013 của CATP Hà Nội cho thấy Hà Nội tăng số hộ nhưng giảm số nhân khẩu thuộc diện tỉnh ngoài đến tạm trú, kéo theo tổng số các dạng nhân khẩu chung của toàn thành phố giảm...

Xác định rõ trách nhiệm quản lý đất đai

Xác định rõ trách nhiệm quản lý đất đai

ANTĐ - Hôm qua, 29-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 448 ĐBQH tán thành (89,96% tổng số ĐBQH). Cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Phá sản (sửa đổi) và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; về chất vấn và trả lời chất vấn...

Hai quận mới sẽ có 23 phường

Hai quận mới sẽ có 23 phường

ANTĐ - Chiều 28-11, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết, Chính phủ vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính (ĐGHC) huyện Từ Liêm thành 2 quận với 23 phường.
Còn đầy áp lực

Còn đầy áp lực

ANTĐ - Công dân thứ 90 triệu chào đời. Gia đình cháu bé vui vì có thêm thành viên mới. Những người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phấn khởi vì giữ được cho con số này đến chậm tới 11 năm. Dân số đông, dân số trẻ trong “giai đoạn cơ cấu vàng” đi cùng với những cơ hội để phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Song bên cạnh những niềm vui, nỗi lo còn nhiều: dân đông mà phúc lợi xã hội không tăng thì những công dân sinh sau sẽ phải chịu thiệt thòi…
Tháng 11-2013, dân số Việt Nam là 90 triệu người

Tháng 11-2013, dân số Việt Nam là 90 triệu người

ANTĐ - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) cho biết, vào tháng 11 tới đây, dân số Việt Nam sẽ chính thức cán mốc 90 triệu người. Vấn đề đáng lo ngại là tốc độ “già hóa” dân số đang diễn ra quá nhanh.
Lắng nghe phản hồi từ cuộc sống

Lắng nghe phản hồi từ cuộc sống

ANTĐ - Hôm qua, 24-9, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy Hà Nội (ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 - quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa) đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.