Dân số Bắc Kinh lần đầu sụt giảm sau gần 20 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dân số ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên sau gần 20 năm, theo số liệu thống kê chính thức do chính quyền Bắc Kinh công bố hôm 21-3-2023.
Trẻ em chơi đùa ở Bắc Kinh

Trẻ em chơi đùa ở Bắc Kinh

Cụ thể, tỷ lệ tử vong ở Bắc Kinh - siêu đô thị với hơn 21 triệu dân - đã vượt qua tỷ lệ sinh vào năm 2022, dẫn đến mức tăng dân số tự nhiên của thành phố này lần đầu tiên xuống âm kể từ năm 2003.

Vào năm 2022, tỷ lệ tử vong ở Bắc Kinh đã tăng lên 5,72 ca tử vong trên 1.000 người, trong khi tỷ lệ sinh giảm xuống 5,67 ca trên 1.000 người. Điều này đồng nghĩa tăng trưởng dân số tự nhiên của Bắc Kinh là âm 0,05 trên 1.000 người.

Xiujian Peng, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách thuộc Đại học Victoria ở Australia, cho biết: “Với chi phí sinh hoạt và giáo dục cao cũng như trình độ học vấn ở Bắc Kinh, việc tỷ lệ sinh của dân thường trú thấp là điều rất bình thường”.

Số liệu nêu trên được công bố trong bối cảnh việc suy giảm dân số đang trở thành xu hướng chung của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng đảo ngược xu hướng này và ngăn chặn các tác động kinh tế của tình trạng dân số già.

Theo số liệu thống kê chính thức, tỷ lệ sinh của Trung Quốc năm ngoái đã giảm xuống còn 6,77 ca trên 1.000 người, thấp nhất trong lịch sử.