Dân Seoul, Bình Nhưỡng vẫn bình thản

ANTĐ - Bất chấp những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, cuộc sống tại Seoul và Bình Nhưỡng vẫn diễn ra bình thường. Không có dấu hiệu cho thấy có sự sơ tán hàng loạt các công ty hay người nước ngoài khỏi Hàn Quốc. Khách du lịch thậm chí còn đổ về khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm chia cắt hai miền. 

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường tại Seoul

Hôm qua 10-4, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã nâng mức báo động từ Watchcon 3 lên Watchcon 2, thể hiện “mối đe dọa nguy hiểm”, trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa. Phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng Yun Byung-Se nói rằng vụ phóng tên lửa có thể diễn ra “bất cứ lúc nào” sau khi Triều Tiên đưa hai tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động tại bờ biển phía đông nước này và đề nghị người nước ngoài cân nhắc rời khỏi Hàn Quốc. 

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, ngoài tên lửa tầm trung Musudan, có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng cũng đang chuẩn bị phóng các tên lửa tầm ngắn Scud và Rodong hướng về phía Biển Nhật Bản.