Dân quân Donetsk bắn hạ một chiếc máy bay Su-25 của Ukraine

ANTĐ - Ngày 3-8, lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng lên tiếng xác nhận, họ đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của quân đội Ukraine tại miền Đông. 

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng tự vệ địa phương cho biết, chiếc máy bay chiến đấu này đã được tìm thấy ở khu vực giữa các thị trấn Yenakiyevo và Makiivka thuộc tỉnh Donetsk, và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm viên phi công mất tích.

Chiếc máy bay cường kích Su-25 này được cho là đã bị bắn hạ vào ngày 2-8, nhưng các lực lượng ủng hộ độc lập không thể xác nhận việc này cho đến khi họ tìm thấy chiếc máy bay vào ngày chủ nhật.

Hồi cuối tháng trước, lực lượng tự vệ địa phương cũng đã bắn hạ 2 chiếc máy bay cường kích Su-25 của quân đội Ukraine, một chiếc rơi ở gần thị trấn Marinovka và chiếc thứ 2 rơi ở gần thị trấn Dmytrivka. Cả hai phi công đều nhảy dù an toàn.

Dân quân Donetsk bắn hạ một chiếc máy bay Su-25 của Ukraine ảnh 1
Máy bay cường kích Su-25 của không quân Ukraine


Hiện tại, một cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng tự vệ địa phương và quân đội Ukraine vẫn đang diễn ra tại khu vực này. Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công các lực lượng ly khai.

Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay chiến đấu tiến hành một cuộc không kích vào các khu vực ngoại ô thị trấn Makiivka và khu vực phía nam Donetsk trong ngày 2-8. Một quả bom đã rơi trúng một trạm điện ở quận Petrovsky của thành phố Donetsk. Các cuộc tấn công này đã làm ít nhất 9 dân thường thiệt mạng.

Các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở miền đông Ukraine giữa quân nổi dậy và quân chính phủ Ukraine, gây không ít khó khăn cho các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang giám sát các trạm kiểm soát trên biên giới Nga-Ukraine.