Dân phe hét "giá trên trời" vé trận SLNA-HNT&T

ANTĐ - Tại thị trường chợ đen, giá vé trận "kinh điển V-League" giữa SLNA gặp HN T&T đã tăng gấp 5-7 lần so với mệnh giá gốc và có vẻ như chưa có điểm dừng khi cơn sốt vé ngày một tăng cao cận thời điểm trận đấu diễn ra.

Tâm điểm của vòng 19 V-League cuối tuần này là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng là SLNA và HN T&T. Đây cũng là trận đấu quyết định tới chức vô địch của giải năm nay. Mức độ quan trọng cũng như tính hấp dẫn của trận đấu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, đặc biệt là các CĐV Nghệ An.

Theo BTC sân Vinh, do lo ngại bị vỡ sân vì quá tải nên BTC chỉ phát hành 3.000 vé mời và khoảng 10.000 vé bán. Khoảng 6.000 đã được bán hết qua đường công văn. Riêng 4.000 vé còn lại cũng đã được bán hết veo chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ vào sáng qua 10-8.

Cũng trong sáng qua, rất đông CĐV Nghệ An đã xếp hàng từ sớm, chen lấn, thậm chí xô xát để tranh mua vé song cũng chỉ có số ít được đáp ứng, trong khi hàng ngàn người xếp hàng sau không mua được vé buộc phải thất vọng ra về.

Thị trường vé chợ đen tại sân Vinh sôi động trước trận kinh điển SLNA gặp HN T&T

Dù đã rất cố gắng hạn chế, song BTC sân cũng không thể kiểm soát được việc một lượng lớn vé đã bị tuồn ra ngoài chợ đen. 

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại sân Vinh sáng nay 11-8, dân phe vé hoạt động khá tấp nập. Giá vé được đẩy lên cao hơn mệnh giá gốc từ 5 tới 7 lần. Cụ thể, vé khán đài A, B có mện giá gốc 120.000 đồng/cặp được đẩy lên 600.000-700.000 đồng/cặp, vé khu khán đài C, D được "hét" với giá 150.000 đồng/vé dù mệnh giá gốc chỉ 10.000 đồng.

Một dân phe sân Vinh cho biết: "Giá vé chiều nay - thời điểm cận giờ thi đấu, thậm chí sẽ còn được đẩy lên cao nữa, gấp 10 lần giá gốc, bởi khi đó sẽ có lượng lớn CĐV đổ dồn về sân Vinh và cơn sốt vé lúc đó mới thực sự lên tới đỉnh điểm".

Để siết chặt an ninh cho trận đấu, BTC sân Vinh quyết định tăng cường gấp ba lực lượng an ninh cả trong lẫn ngoài sân, đồng thời lập các đường dích dắc trước các cửa soát vé nhằm tránh tình trạng khán giả ồ ạt tràn vào, gây vỡ sân như ở trận đấu vòng 3, lượt đi.