Đàn ông yếu sinh lý vẫn có thể làm cha?

ANTĐ - Chức năng tình dục là một mối quan ngại lớn của những người đàn ông mắc bệnh rối loạn dương cương hay như ta thường gọi là yếu sinh lý. Họ thường tự hỏi liệu họ còn có thể “làm việc ấy” hay liệu họ có còn khoái cảm tình dục như xưa được hay không. Họ lo rằng họ không còn có cơ hội làm cha, rằng bạn bè của họ sẽ thấy họ không còn hấp dẫn, rằng người bạn đời rồi sẽ rời xa họ. 

Những cảm nhận đó là sự thật, sau khi bị mắc bệnh hoặc chấn thương, đàn ông thường phải đối mặt với những thay đổi trong các mối quan hệ và hoạt động tình dục của họ. Tất nhiên, tinh thần của họ cũng thay đổi và những điều này có thể  ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của người bệnh.

Điều quan trọng là phải lưu ý rằng hoạt động tình dục lành mạnh bao gồm ôm hôn nồng thắm, sự chu đáo ân cần và tình yêu thương chứ không chỉ đơn giản là giao cấu. Tuy nhiên, những vấn đề quan tâm hàng đầu sau khi bị mắc bệnh tê liệt là khả năng cương cứng và đạt khoái cảm.

Hiện có nhiều phương thức điều trị (như thuốc viên, thuốc dạng pellet, chích và cấy vào cơ thể) để điều trị chứng rối loạn cương dương (Erectile Dysfunction - ED). Các bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để biết được những thông tin chính xác về những phương pháp khác nhau.

Phương pháp điều trị lâm sàng được biết đến nhiều nhất để trị chứng ED là Viagra (sildenafil) giúp cải thiện chất lượng cương cứng và hoạt động tình dục ở nhiều người đàn ông kể cả bị liệt hai chi. Một số bằng chứng lâm sàng đã cho thấy rằng thuốc Viagra có tác dụng tốt đối với những người đàn ông mắc bệnh rối loạn dương cương. Những người đàn ông mắc các vấn đề về huyết áp (cao hoặc thấp) hoặc bệnh tim mạch không nên sử dụng loại thuốc này. Dù những loại thuốc này có thể mang lại ích lợi cho những người đàn ông mắc bệnh tê liệt nhưng hiện không có dữ liệu lâm sàng về chúng.

Một phương pháp điều trị tình trạng cương cứng khác là tiêm thuốc (papavarine hoặc alprostadil) vào thân dương vật. Phương pháp này làm cương cứng dương vật trong khoảng một tiếng đồng hồ hoặc hơn. Cảnh báo: những loại thuốc này có thể dẫn đến hội chứng cương dương kéo dài (priapism), tình trạng cương cứng trong một thời gian dài có thể sẽ làm tổn thương dương vật. Việc tiêm thuốc để làm cương dương vật cũng có thể làm thâm tím, để lại sẹo hoặc gây nhiễm trùng và có thể không phải là biện pháp tốt nhất cho những người bị hạn chế chức năng này.

Còn một biện pháp khác là nhét thuốc vào niệu đạo. Một viên thuốc dạng tròn (có chứa alprostadil) được đặt vào niệu đạo làm các mạch máu giãn ra và bơm đầy vào khoang dương vật. 

Bơm chân không là một phương pháp không xâm lấn, không sử dụng thuốc. Tuy nhiên các bạn cần phải được bác sĩ kê đơn sử dụng những thiết bị này, kể cả loại thiết bị chạy bằng pin phù hợp nhất cho những người bị hạn chế chức năng tình dục.

Lắp bộ phận giả vào dương vật là một sự lựa chọn khác, tuy nhiên đây là biện pháp vĩnh cửu và yêu cầu phải thực hiện phẫu thuật nên nó có mức độ rủi ro xảy ra biến chứng cao hơn những phương pháp khác. Việc phẫu thuật có thể gây chảy máu, nhiễm trùng, hoặc phản ứng dị ứng dẫn tới tình trạng mất cảm giác. 

Khả năng phóng tinh và sinh sản cũng là những vấn đề lớn mà những người đàn ông mắc bệnh yếu sinh lý đang phải đối mặt. Họ muốn biết liệu họ còn khả năng làm cha nữa hay không? Khả năng phóng tinh không phải lúc nào cũng thực hiện được nhưng có những phương pháp để lấy được tinh dịch chứa mầm sống và thụ thai nhân tạo với trứng của người nữ với nhiều phương pháp. Và các bạn vẫn có thể làm cha như mọi người bình thường.