Đạn nổ làm bé trai tử vong ở Bạc Liêu có thể là róc-két

ANTĐ - Sáng 15-10, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo bước đầu về loại đạn phát nổ khiến em Võ Văn Tốt, 9 tuổi, ở ấp Cây Thẻ, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu chết rất thương tâm.

Theo Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu, kết quả kiểm tra hiện trường vụ nổ cho thấy, cây cối xung quanh không hề bị ảnh hưởng bởi những mảnh đạn. Tại thời điểm nổ, hai người thân của em Tốt (mẹ và chị gái) đứng cách đó khoảng 3m nhưng không ai bị thương.

Hiện trường còn cho thấy đầu đạn nằm bên dưới con đường đất nhỏ được đắp cách đây chưa lâu, bề mặt có lót tấm đan bê tông. Vụ nổ làm vỡ một tấm đan bê tông, để lại trên mặt đất hố phiểu có đường kính gần 20cm.

Hiện trường vụ nổ ngày 14-10 tại ấp Cây Thẻ, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu khiến em Võ Văn Tốt tử vong. 

Hiện trường vụ nổ ngày 14-10 tại ấp Cây Thẻ, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu khiến em Võ Văn Tốt tử vong.

Các nhân chứng kể lại, trưa ngày 14-10, em Võ Văn Tốt ra bờ sông giúp mẹ và chị gái chuyển củi từ dưới xuồng lên bến. Tốt đặt vỏ dừa lên mặt tấm đan để bổ thì bất ngờ vụ nổ xảy ra. Sau tiếng nổ, mẹ Tốt (bà Nguyễn Thị Dẻo, 37 tuổi) đã ngất lịm khi thấy thi thể con trai mình không còn nguyên vẹn.

Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu nhận định, loại đạn gây nổ khiến em Võ Văn Tốt tử vong có thể là róc-két còn sót lại sau chiến tranh. Đây là loại đạn nổ xuyên, bán kính sát  thương không lớn.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo rà phá bom, mìn, vật nổ tỉnh Bạc Liêu, mức độ ô nhiễm bom mìn của tỉnh còn rất nghiêm trọng. Toàn tỉnh hiện có gần 52.000ha đất ô nhiễm bom, mìn, vật nổ; dự kiến đến măm 2020 mới xử lý xong, tổng kinh phí lên đến hơn 1.600 tỉ đồng.