Dân Myanmar phản đối xây đập thủy điện do Trung Quốc đầu tư

ANTĐ - Hơn 100 người dân đã tập trung ở ngoại ô thành phố Yangoon, Myanmar vào sáng 23-3 biểu tình, yêu cầu chính phủ nước này ngừng vĩnh viễn việc xây đập thủy điện do một công ty của Trung Quốc đầu tư, vì lo ngại dự án này ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. 
Đoàn người biểu tình phản đối xây đập Myitsone

Đoàn người biểu tình sẽ đi quãng đường dài 2.400 km dọc theo sông Irrawaddy trong khoảng 70 ngày để đến bang Kachin - nơi con đập được xây dựng theo bản vẽ ban đầu để phản đối việc xây dựng này.

Được biết, đập thủy điện trị giá 3,6 tỷ USD này tên là Myitsone, sẽ nằm dọc sông Irrawaddy, 90% sản lượng điện của con đập sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc. Tháng 9-2011, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố tạm ngừng xây dựng đập trong nhiệm kỳ của mình với lý do việc xây dựng đập “chống lại nguyện vọng của người dân”.

Tuy nhiên, hiện nay người dân Myanmar lại lo ngại khi có thông tin đập sẽ tiếp tục xây dựng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2015.