Dân Mỹ phát "sốt" vì trò chơi Pokemon Go

ANTĐ - Một trò chơi mới trên điện thoại thông minh mang tên Pokemon Go đã bùng nổ mạnh mẽ tại Mỹ, do Công ty Nintendo của Nhật Bản và một công ty liên doanh của Mỹ phát triển.  

Nhiều người dán mắt vào màn hình điện thoại chỉ để bắt Pokemon

Pokemon Go sử dụng tín hiệu GPS để định vị người dùng, biến thế giới đời thực thành một bản đồ trong game đầy Pokemon. Pokemon Go thôi thúc người chơi luôn di chuyển, vận động thay vì ngồi thụ động một chỗ chơi như các game khác.

Khi tìm được con Pokemon hoang dã, người chơi có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để bắn và tiêu diệt nó.

Pokemon Go là một trò chơi có tính kết nối cộng đồng rất cao. Nó còn cho phép người chơi dùng Pokemon của họ chiến đấu với những người chơi khác.

Chính vì thế, ứng dụng này nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Mỹ kể từ khi ra mắt hồi tuần trước, với số lượng tải về từ trang web của Google lên tới hơn 5 triệu và đứng đầu trong bảng xếp hạng các ứng dụng phổ biến.

Tuy nhiên, do nhiều người ra đường vẫn luôn dán mắt vào màn hình điện thoại chỉ để bắt Pokemon, cho nên nhà chức trách Mỹ đã phải lên tiếng cảnh báo người dân nên cẩn thận trong lúc chơi, phòng tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.