"Dằn mặt" người yêu bằng vòng hoa và mắm tôm

ANTĐ - Khoảng 22h30 ngày 11-6, gia đình ông Nguyễn Văn Quang, 52 tuổi, trú ở xã Yên Viên bị một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy ném mắm tôm trộn dầu luyn, đặt vòng hoa trước cửa. Lo sợ trước sự việc xảy ra, ông Quang đã đến Đồn Công an Bắc Đuống, Công an huyện Gia Lâm trình báo sự việc. 

Đồn Công an Bắc Đuống phối hợp cùng CAH Gia Lâm điều tra vụ việc, xác định một trong nhóm đối tượng có hành vi khủng bố gia đình chính là người yêu của O (con gái ông Quang). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 12-6, CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Mạnh Toản. Sau nhiều giờ quanh co, Toản thừa nhận đã cùng với Nguyễn Tuấn Tùng (SN 1990) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995), cùng trú ở thôn Thượng, Dương Hà, Gia Lâm và một đối tượng nữa thực hiện hành vi trên. 

Các đối tượng trong vụ án


Trước đây, Toản có thời gian yêu cô gái tên Y, nhưng sau đó vì một vài mâu thuẫn nên hai người đã chia tay. Được một thời gian, Toàn quen và yêu O. Biết tin, Y quay lại tìm Toản với mục đích "nối lại tình xưa". Y lấy số điện thoại, thường xuyên lên mạng chửi nhau với O; đồng thời tỉ tê, kể xấu O với Toản. Tin Y, Toản kể lại câu chuyện với 3 người bạn cùng làm nghề "cà" số khung, số máy xe máy; tất cả cùng đồng ý phải trả thù cho bõ ghét. 

Tối 11-6, sau khi đi uống rượu về, Toản đi mua vòng hoa rồi cùng nhóm bạn chạy xe máy đến nhà O. Tại đây, Toản trực tiếp mang vòng hoa vào đặt trước cửa, ném chất bẩn rồi nhanh chân chạy ra ngoài, trèo lên xe máy tẩu thoát.

Vụ việc đang được CAH Gia Lâm điều tra, làm rõ.