Đan Mạch thành lập quân đội tác chiến mạng đối phó các nước thù địch

ANTĐ - Ngày 3-1, nhật báo Politiken của Đan Mạch dưa tin, từ năm nay, nước này sẽ phát triển chiến lược tác chiến mạng nhằm đối phó với các nước và các tổ chức thù địch.

Theo đó, khoảng 465 triệu kroner (75 triệu USD) sẽ được đầu tư để thành lập một đơn vị tác chiến, tấn công mạng vào năm 2017, một bước đi ban đầu do bộ quốc phòng này đề xuất.

Theo kế hoạch trên, nhiệm vụ này sẽ được giao cho Cơ quan tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Đan Mạch, và đây sẽ là lần đầu tiên cơ quan tình báo này sẽ có quyền tiến hành các cuộc tấn công mạng, nhật báo Jydske Vestkysten cho biết.

Đan Mạch tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công mạng  (Ảnh minh hoạ)

Theo nhật báo Politiken, các cuộc tấn công này có thể được thực hiện nhằm làm tê liệt các hệ thống phòng không, các hệ thống cung cấp năng lượng và cấp nước, và các trang website quan trọng của đối phương.

Quyết định trên được đưa ra nhằm đối phó với các vụ tấn công của tin tặc nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Đan Mạch, bộ thương mại và phát triển, và cơ quan hàng hải. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp của nước này cũng đã trở thành mục tiêu, và Trung Quốc được cho là nghi phạm chính thực hiện các cuộc tấn công này.

Tuy nhiên, sáng kiến chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong tác chiến mạng đã gây ra các cuộc tranh luận trong nước. Các chuyên gia không đồng tình rằng một cuộc tấn công mạng có thể được coi như một hoạt động quân sự và nếu như vậy, thì đến một mức độ nào đó, khi tiến hành cuộc chiến cần phải có sự phê chuẩn của quốc hội.

“Khi chúng ta tiến hành chiến tranh, thì quốc hội sẽ tuyên bố chiến tranh và quân đội là lực lượng thực hiện”, ông Anders Henriksen, một học giả tại Đại học Copenhagen nói với nhật báo Politiken.