Đan Mạch: Đóng cửa trường vì đe dọa xả súng

ANTĐ - Ngôi trường Tietgenskolen ở thành phố Odense, Đan Mạch đã phải đóng cửa sau khi nhận được một bức thư nặc danh đe dọa xả súng vào sáng 10-10.

Cảnh sát phong tỏa ngôi trường Tietgenskolen hôm 10-10

Theo hãng tin DR News của Đan Mạch, bức thư được mở ra lúc 7h46 sáng 10-10 (giờ địa phương) trong đó đe dọa sẽ xảy ra vụ xả súng tại trường. “Chúng tôi đã cho học sinh nghỉ học để đề phòng bất trắc”, người phát ngôn cảnh sát Đan Mạch Kim Munksgaard nói với DR News.

Một số lượng lớn cảnh sát đã được huy động phong tỏa ngôi trường để tìm kiếm hung thủ nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ vào khoảng 10h15 cùng ngày.

Trường Tietgenskolen có 4.000 học sinh và hơn 400 nhân viên. Đây không phải là lần đầu tiên trường này phải sơ tán sau khi nhận được thư đe dọa. Trước đó vào năm 2011, trường Tietgenskolen cũng bị đóng cửa do nhận được thư đe dọa bom, tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác định đây chỉ là báo động giả.