Dân lại chặn cao tốc Nội Bài- Lào Cai đòi... nợ

ANTĐ - Sáng ngày 9-3, hàng chục người dân thuộc xã Xuân Giao (Bảo Thắng - Lào Cai) đã dùng cây tre chắn hai chiều đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn trước trạm thu phí IC17 gây ách tắc giao thông khu vực nhiều giờ.

Theo ông Đỗ Ngọc Viện, chủ tịch xã Xuân Giao nguyên nhân do nhiều hộ dân có đất nằm trong dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua bức xúc việc chưa được giải quyết tiền hỗ trợ đền bù: lợn, gà giống, máy móc thiết bị... 

Hiện Ban QLDA mới hoàn tất số tiền này cho một số hộ và xã Xuân Phú vẫn còn trên 30 hộ chưa được giải quyết. Ngoài ra nhiều hộ dân các xã Sơn Hà, Sơn Hải, Gia Phú cũng rơi vào cảnh tương tự. Cũng theo ông Viện sau khi có đơn thư của các hộ dân, chính quyền địa phương đã kiến nghị với lãnh đạo huyện Bảo Thắng, Ban QLDA nhưng tới nay mọi việc chưa tiến triển.

Dân lại chặn cao tốc Nội Bài- Lào Cai đòi... nợ ảnh 1

Cao tốc Nội Bài- Lào Cai đã nhiều lần bị dân chặn đường đòi tiền công nợ

Được biết ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện Ban QLDA đường cao tốc đã phối hợp với CSGT huyện Bảo Thắng, lãnh đạo xã Xuân Giao, Gia Phú gặp và giải thích cho người dân hiểu rõ vấn đề và tháo dỡ rào chắn để các phương tiện tiếp tục lưu thông.

Đây là lần thứ 5 người dân chặn cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Lần gần nhất, trưa 11-11, một số hộ dân xã Xuân Giao và xã Gia Phú (Bảo Thắng, Lào Cai) đã dùng dây buộc các cây tre chắn ngang cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại km236. Một số người ngồi canh không cho tài xế nhấc vật cản ra khiến tuyến đường kẹt cứng.

Trước đó, trong quá trình thi công gói thầu A8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhà thầu phụ của Vinaconex đã thuê thợ xây là những người ở các xã Gia Phú, Xuân Giao thi công rãnh thoát nước, kè đá, đổ bê tông taluy. Sau khi dự án thông xe, đơn vị này đã không thanh toán đầy đủ tiền công nên xảy ra mâu thuẫn. Ngoài ra, người dân tại Yên Bái cũng từng 2 lần dựng rào chắn ngang cao tốc để đòi tiền lương.