TP.HCM:

Dân khó thở, chóng mặt vì bãi rác bốc cháy giữa trời nắng nóng

ANTĐ -Người dân cách xa vài km vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc do khói từ đám cháy ở bãi rác lớn bốc lên. 

Vào khoảng 15h chiều 25/2 tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, hay còn gọi là bãi rác Đa Phước, thuộc địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM, xuất hiện đám khói bao trùm cả một vùng rộng lớn.

Ít phút trước đó, nhiều người làm việc tại bãi rác trên phát hiện có cháy, liền trình báo ban quản lý khu liên hợp. Khói nghi ngút bốc lên bay xa hàng km, có mùi hôi khó chịu. Nhiều nhân viên tại chỗ được huy động tập trung dập lửa.

Đứng xa hơn 3km vẫn ngửi thấy mùi hôi từ đám khói của vụ cháy

Nhận tin báo, xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ lực lượng PCCC địa phương nhanh chóng có mặt tiếp cận khu vực phát cháy. Tuy nhiên gần 1 giờ sau, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Bãi rác Đa Phước được biết đến là một trong những bãi rác lớn nhất TP.HCM, với diện tích 30 ha, với công xuất xử lý 10 ngàn tấn rác mỗi ngày. Đây là bãi rác hoạt động theo quy trình, tiêu chuẩn của Mỹ.

Công tác chữa cháy được tiến hành


Đến chiều, đám cháy đã được khống chế, cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đáng nói là khi vụ cháy xảy ra, đám khói bay xa vài km tràn vào nhà, khiến cho người dân gần khu vực bãi rác khó thở, chóng mặt, nguy hiểm cho người già và trẻ em.