NATO tham vọng hợp nhất sức mạnh không quân nội khối

NATO tham vọng hợp nhất sức mạnh không quân nội khối

ANTĐ - Hiện nay, NATO đang xây dựng cho mình một dự án tiêu chuẩn mới, nhằm làm cho máy bay của các quốc gia trong tổ chức này có thể sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác cao của các quốc gia hoặc các nhà sản xuất khác nhau.
Dọn khu “ổ chuột” vì World Cup

Dọn khu “ổ chuột” vì World Cup

ANTĐ - Brazil đang đẩy mạnh việc truy quét, dọn dẹp các khu “ổ chuột” nhằm đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2014 sẽ diễn ra tại nước này từ trung tuần tháng 6 tới.
Kiev rầu rĩ vì “không có quà”, Symferopol mở hội “trưng cầu dân ý”

Kiev rầu rĩ vì “không có quà”, Symferopol mở hội “trưng cầu dân ý”

ANTĐ - Trong khi Kiev đang rầu rĩ vì gói viện trợ quân sự của Mỹ không được Quốc hội nước này thông qua thì ở Symferopol, không khí của một ngày hội đã đến cùng với đông đảo phóng viên của hơn 100 hãng truyền thông trên thế giới, để đưa tin về cuộc trưng cầu dân ý của Crimea.
Phớt lờ Mỹ, Iran ký 8 thỏa thuận vũ khí với Iraq

Phớt lờ Mỹ, Iran ký 8 thỏa thuận vũ khí với Iraq

ANTĐ - Ngày 24-2, Reuters dẫn những tài liệu vừa có được cho biết, Iran đã ký 8 thỏa thuận trị giá 195 triệu USD về việc bán vũ khí và đạn dược cho Iraq, một động thái có thể vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc về buôn bán vũ khí áp đặt đối với Iran.
Quân đội Thái Lan đưa xe tăng vào Bangkok

Quân đội Thái Lan đưa xe tăng vào Bangkok

ANTĐ - Quân đội Thái Lan ngày 6-1 kịch liệt bác bỏ những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính phủ tạm quyền hiện nay của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đồng thời thông báo sẽ đưa các thiết bị quân sự hạng nặng vào Thủ đô Bangkok nhân Ngày thành lập quân đội.
Phiến quân Libya tấn công cướp kho vũ khí cực lớn

Phiến quân Libya tấn công cướp kho vũ khí cực lớn

ANTĐ - Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 24/11, hàng chục tay súng có vũ trang tấn đã công vào kho vũ khí của một căn cứ không quân Libya ở phía nam thủ đô Tripoli, cướp đi một số lượng lớn súng máy hạng nặng, đạn dược và rocket.
Nga “bật mí” hệ thống phòng không siêu chính xác mới

Nga “bật mí” hệ thống phòng không siêu chính xác mới

ANTĐ - Ngày 14-11, tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga cho biết, họ đã phát triển một phiên bản hiện đại của hệ thống phòng không Tor-M2, với tầm bắn xa hơn, độ chính xác hơn và khả năng chở đạn dược lớn hơn.
Đài Loan hạ thủy “hàng khủng” hơn 2 vạn tấn

Đài Loan hạ thủy “hàng khủng” hơn 2 vạn tấn

ANTĐ - Ngày 5-11, Hải quân Đài Loan đã làm lễ đặt tên và hạ thủy một chiếc tàu hậu cần chiến đấu do chính hòn đảo này chế tạo, tại thành phố cảng miền nam Cao Hùng, với mục tiêu đưa vào hoạt động từ cuối năm nay.
Nga sẽ tiêu hủy 10 triệu tấn đạn dược cũ

Nga sẽ tiêu hủy 10 triệu tấn đạn dược cũ

ANTĐ - Ngày 23-10, một quan chức thuộc Bộ Công thương Nga cho biết, nước này có kế hoạch sẽ tiêu hủy khoảng 140.000 quả tên lửa và 3,5 tỷ viên đạn cũ trước năm 2020, nhưng khó có thể đáp ứng được thời hạn này.
Nigeria: 37 phiến quân bị tiêu diệt

Nigeria: 37 phiến quân bị tiêu diệt

ANTĐ - Đại diện quân đội Nigeria ngày 22-10 cho biết, ít nhất 37 phiến quân thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét vào căn cứ Boko Haram ở Alagarno phía đông bang Borno. 
Choáng với bản kê 11 tỷ USD vũ khí, Mỹ bán cho UAE và Saudi Arabia

Choáng với bản kê 11 tỷ USD vũ khí, Mỹ bán cho UAE và Saudi Arabia

ANTĐ - Cục hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) vừa đưa ra một bản thông báo về các hạng mục xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài (FMS) vừa được phê duyệt, trong đó gây sốc nhất là 2 kế hoạch xuất khẩu vũ khí cho UAE và Saudi Arabia với tổng kim ngạch lên tới gần 11 tỷ USD.
Việt Nam không mua lô 18 chiếc Su-30K của Nga

Việt Nam không mua lô 18 chiếc Su-30K của Nga

ANTĐ - Ngày 16-10, nhật báo kinh doanh Vedomosti tiết lộ, Công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Rosoboronexport của Nga đã ký một gói hợp đồng trị giá 1 tỷ USD với Angola về việc cung cấp trang thiết bị quân sự, xây dựng một nhà máy sản xuất súng đạn và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho nước này.