Dân đưa ra “10 điều cấm” Đảng viên Trung Quốc

ANTĐ - Huyện ủy Bành Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc), địa phương có khoảng 340 nghìn dân sinh sống, đã đưa ra “10 điều cấm” đối với các cán bộ đảng viên sau khi thu thập 1.700 ý kiến từ các cuộc thăm dò dư luận, hội nghị chuyên đề, điều tra và phỏng vấn. 

Trong đó, các hành vi như: ném rác qua cửa kính xe, đổ nước trà xuống đường, dừng, đỗ xe sai quy định, bắt người khác phải xách đồ cho mình, hứa suông với quần chúng nhân dân… sẽ bị cấm đối với cán bộ đảng viên tại Bành Sơn. 

Sau khi nhật báo địa phương Huaxin Metropolis đăng tải những điều cấm trên đã tạo ra một làn sóng chỉ trích. “Đây là cách hành xử cơ bản mà một cán bộ không làm được thì làm sao họ có thể trở thành người phục vụ nhân dân?”, một độc giả đã bình luận trên mạng Sina Weibo. Thậm chí có người còn “khuyên” những đảng viên này nên “đi học lại bậc tiểu học”.