Người nhận lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng/tháng

Người nhận lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng/tháng

ANTD.VN - Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng). Mức lương cao nhất thuộc về một quản lý tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP.HCM.
Truy đến cùng trách nhiệm

Truy đến cùng trách nhiệm

ANTĐ - Tại kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày 20-5 tới, dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận Luật Đầu tư công, chấm dứt gần một thập kỷ tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí và kém hiệu quả. Từ năm 2006, một dự thảo luật về đầu tư công đã được tính đến, nhưng vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là tư duy cát cứ của cán bộ, ngành và tư tưởng địa phương cục bộ, đầu tư công mang nặng cơ chế xin-cho, tiền nhà nước rót vào nhiều dự án, công trình thiếu hiệu quả… 

Minh bạch, rõ ràng để yên tâm làm ăn

Minh bạch, rõ ràng để yên tâm làm ăn

ANTĐ - Ngày 21-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến vào Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, việc sửa luật phải tạo thông thoáng song cũng cần lưu ý việc hạn chế, phòng ngừa hiện tượng lừa đảo, tiêu cực trong kinh doanh.
Giao lưu trực tuyến về đất đai, môi trường

Giao lưu trực tuyến về đất đai, môi trường

ANTĐ - Ngày 26-3, Bộ TN-MT cho biết, Bộ và Sở TN-MT các tỉnh, thành phố sẽ giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về tài nguyên và môi trường qua mạng Internet vào ngày 15-4 tới.
CATP Hà Nội làm tốt cải cách hành chính

CATP Hà Nội làm tốt cải cách hành chính

ANTĐ - Ngày 26-7, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội ông Trần Huy Sáng cho biết, một số cơ quan, đơn vị tại Hà Nội đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. 
Không để lặp lại sai phạm

Không để lặp lại sai phạm

ANTĐ - Hà Nội chọn năm 2013 là “Năm kỷ cương hành chính” nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương. Lãnh đạo TP đã tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà. TP sẽ thể hiện quyết tâm cao trong việc chấn chỉnh kỷ cương ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Hà Nội tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương

Hà Nội tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2013”. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, “tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Công khai để làm rõ trách nhiệm

Công khai để làm rõ trách nhiệm

ANTĐ - Hôm qua, 24-12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Nhiều vấn đề thời sự nóng hổi như quy định xử lý xe không chính chủ, vì sao phải độc quyền kinh doanh vàng miếng, phí đường bộ... đã được các ĐBQH đưa ra thảo luận.

Điều tra xã hội 5 sở “nhạy cảm”

Điều tra xã hội 5 sở “nhạy cảm”

ANTĐ - TP Hà Nội tổ chức liên tiếp 2 đợt điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về năng lực, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức. Theo đó, trước mắt, TP tập trung đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ở những địa chỉ được dư luận xem là nhạy cảm nhất.

Sự lỏng lẻo đáng trách

Sự lỏng lẻo đáng trách

ANTĐ - Theo phản ánh của báo chí, tình trạng thu mua nông sản, thủy sản trái phép của các thương nhân nước ngoài, đặc biệt là thương nhân Trung Quốc tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang ngày càng phổ biến và diễn biến phức tạp. 
Giảm bớt áp lực

Giảm bớt áp lực

ANTĐ - Hội thảo “Kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2012” với chủ đề “Đâu là cơ hội cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”, vừa diễn ra tuần qua là một diễn đàn được giới doanh nghiệp cả nước chờ đợi từ lâu. Dù đã hé lộ những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, song năm 2012 được tiên liệu sẽ nhiều thử thách hơn năm 2011. Các dự báo đều cho rằng, kinh tế thế giới năm 2012 sẽ u ám, thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều so với năm nay. Kinh tế nước ta đương nhiên sẽ phải chịu đựng những áp lực lớn và những doanh nghiệp ở phía dưới càng bị sức ép nặng hơn.
Chỉnh lương,  chưa vội mừng

Chỉnh lương, chưa vội mừng

ANTĐ - Từ ngày 1-10, mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ được điều chỉnh. Vấn đề này khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng.