Hàn Quốc phát triển tên lửa phòng thủ thay vì mua SM-3 của Mỹ

Hàn Quốc phát triển tên lửa phòng thủ thay vì mua SM-3 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 26-5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ không cân nhắc mua một hệ thống phòng thủ tên lửa triển khai trên tàu chiến của Mỹ, mà tái khẳng định quan điểm trước đó là sẽ nỗ lực tự phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa.
Hải quân Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa đánh chặn SM-3 thế hệ mới

Hải quân Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa đánh chặn SM-3 thế hệ mới

ANTĐ - Ngày 23-4, tập đoàn Raytheon cho biết, hải quân Mỹ, phối hợp với cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA), đã lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Standard Missile-3 Block IB thế hệ thứ hai, đánh dấu việc bắt đầu triển khai giai đoạn thứ hai của "biện pháp tiếp cận linh hoạt theo từng giai đoạn (PAA)" trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn cầu của Mỹ.
Nga âm thầm triển khai "sát thủ" Iskander sát nách NATO

Nga âm thầm triển khai "sát thủ" Iskander sát nách NATO

ANTĐ - Ngày 16-12, Nga đã lên tiếng xác nhận rằng, họ đã triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật gần biên giới với NATO, nhưng cho rằng động thái này không vi phạm các thỏa thuận quốc tế.
Mỹ định "phủ sóng" hệ thống phòng thủ tên lửa khắp vùng Vịnh

Mỹ định "phủ sóng" hệ thống phòng thủ tên lửa khắp vùng Vịnh

ANTĐ - Ngày 7-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, nước này sẽ nỗ lực bán hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí cho các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với tư cách là một khối thống nhất, chứ không phải từng nước như trước đây.
Mỹ thử thành công tên lửa SM-3 thế hệ mới nhất

Mỹ thử thành công tên lửa SM-3 thế hệ mới nhất

ANTĐ - Ngày 18-9, Cơ quan phòng thủ tên lửa, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo mục tiêu tầm ngắn tại Thái Bình Dương.