Dân chúng Haiti biểu tình phản đối chính phủ, kêu gọi Tổng thống Putin giúp đỡ

ANTĐ - Hôm 6-12, hàng ngàn người dân Haiti đã xuống đường ở thủ đô Port-au-Prince để phản đối lãnh đạo hiện nay của đất nước và kêu gọi bầu cử mới, cũng như sự trợ giúp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước các cáo buộc cho rằng Mỹ đang hậu thuẫn các lãnh đạo của đất nước, những người biểu tình đã yêu cầu Tổng thống Haiti Michel Martelly và Thủ tướng Laurent Lamothe từ chức đồng thời kêu gọi Tổng thống Putin hãy giúp đỡ dân chúng nước này.

Những người dân xuống đường và mang theo các áp phích có dòng chữ: “Tổng thống Putin! Làm ơn giúp chúng tôi!”. Hàng trăm người cố gắng xông vào khu vực Cung điện Quốc gia, nơi đã bị đóng cửa nhiều năm.

Dân chúng Haiti biểu tình phản đối chính phủ, kêu gọi Tổng thống Putin giúp đỡ

Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra khi đám đông cố gắng ném đá, đốt lốp xe cảnh sát. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán, đảm bảo an ninh trật tự của khu vực.

"Hôm nay là cơ hội để chúng tôi chống lại Tổng thống Martelly, người đang phá hoại đất nước, vì 2 năm qua chúng tôi không được phép bước vào phía trước của Cung điện Quốc gia", Reginald, một trong những người biểu tình nói.

Sự bất mãn về lực lượng lãnh đạo đất nước ngày càng tăng khi cuộc bầu cử quốc gia bị trì hoãn năm 2011, do sự bế tắc giữa chính phủ và phe đối lập trong luật bầu cử.

Do đó, phe đối lập đã cáo buộc Tổng thống Martelly cai trị đất nước bằng các sắc lệnh được Mỹ hậu thuẫn. Cơ quan chính phủ cũng đáp trả lại và cho rằng, phe đối lập nuôi tham vọng kéo dài thời gian của họ trong văn phòng chính phủ.