Dàn chiến hạm Iran áp sát bờ biển nước Mỹ

ANTĐ - Ngày 8-2, tư lệnh Hạm đội phương Bắc Hải quân Iran cho biết nước này đã điều động một số tàu chiến đến gần bờ biển nước Mỹ để đáp lại việc Mỹ đồn trú nhiều tàu chiến ở vùng Vịnh.

"Hạm đội hải quân Iran đang tiến gần các đường hải giới của Mỹ, và động thái này chứa một thông điệp", hãng thông tấn Farsnews của Iran dẫn lời Đô đốc Afshin Rezayee Haddad cho biết. Theo ông Haddad, hạm đội tàu chiến của Hải quân Iran đã bắt đầu chuyến hành trình tới Đại Tây Dương qua "vùng biển gần Nam Phi".

Hãng thông tấn Farsnews cho rằng kế hoạch này là một phần của "sự đáp trả của Iran đối với việc Washington tăng cường sự hiện diện hải quân tại vùng vịnh Persian."

Tại Washington, một quan chức quân sự giấu tên của Mỹ đã bày tỏ nghi ngờ về bất kỳ tuyên bố nào cho rằng các tàu chiến của Iran đang tiến gần đường hải giới của Mỹ. Nhưng quan chức này cho biết thêm rằng "các tàu có quyền tự do hoạt động tại các vùng biển quốc tế."

Lực lượng hải quân Iran trong một cuộc diễn tập

Mỹ và các đồng minh thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập hải quân ở vùng Vịnh, vì cho rằng họ muốn bảo đảm tự do hàng hải tại tuyến đường thủy mà có tới 40% lượng dầu mỏ xuất khẩu bằng đường biển đi qua.

Iran coi Vùng Vịnh như là sân sau của mình và cho rằng nước này có lợi ích chính đáng trong việc tăng cường sự ảnh hưởng của họ ở đó.

Các quan chức Iran thường tuyên bố rằng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz, lối vào vịnh Persian, nếu họ bị tấn công quân sự liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.