Dàn cảnh cướp 2 điện thoại Iphone trị giá 50 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do không có tiền ăn ăn tiêu nên Nam và Hùng đã lên kế hoạch đặt mua điện thoại đắt tiền qua Shopee, đến khi nhận hàng sẽ bảo shipper đến nơi xa, vắng người qua lại để cướp tài sản.

Chiều 23/8, Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Hoài Nam (SN 2004, trú xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) và Dương Quốc Hùng (SN 2002, trú phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) về tội cướp tài sản.

Hai đối tượng Nam và Hùng

Hai đối tượng Nam và Hùng

Theo đó, chị Trần Thị Thảo ((SN 1993, trú tại tổ 1, khu 2, phường Mông Dương), là nhân viên giao hàng của Công ty Shopee Express trên địa bàn. Ngày 18/8, chị Thảo có gọi điện liên hệ với một khách hàng là nam giới để giao hàng do khách đặt mua của Công ty Shopee Express gồm: 1 điện thoại Iphone 12 loại 128GB và 1 điện thoại Iphone 12 Promax, tổng trị giá tài sản gần 50 triệu đồng.

Khoảng 15h, khách hẹn chị Thảo đến cầu vượt Mông Dương thuộc khu 11, phường Mông Dương để giao hàng. Tại đây chị Thảo gặp 2 thanh niên đi xe máy màu đen, biển số được che kín và đeo khẩu trang đứng đợi. Khách yêu cầu xem hàng nên chị Thảo đưa 2 chiếc điện thoại trong hộp carton cho khách. Bất ngờ, chị Thảo bị một đối tượng đẩy ngã rồi cầm 2 chiếc điện thoại lên xe bỏ chạy. Chị Thảo hô hoán và đuổi theo nhưng không bắt được hai tên cướp.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả đã tập trung truy xét. Đến 20h cùng ngày, Cảnh sát đã bắt được 2 đối tượng. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do không có tiền ăn tiêu nên đã bàn bạc với Hùng để lên kế hoạch cướp điện thoại sau khi đặt mua qua Shopee.