Dân bức xúc tiền đền bù đất, hỗn chiến, 8 người chết

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 16-10 đưa tin, 8 người chết và 18 người bị thương trong một vụ xô xát hôm 14-10 giữa hơn 100 người dân ở làng Phú Hữu (thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam) với các công nhân xây dựng. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 dân làng và 6 công nhân (4 công nhân bị thiêu chết). 

Dân bức xúc tiền đền bù đất, hỗn chiến, 8 người chết ảnh 1
Hiện trường vụ xô xát đẫm máu

Theo Văn phòng thông tin chính quyền thành phố Côn Minh, nguyên nhân của vụ xô xát đẫm máu là do dân làng Phú Hữu phản đối dự án xây Trung tâm thương mại và dịch vụ Phiếm Á tại địa phương này. Hơn 3.000 mẫu đất của làng Phú Hữu đã bị cưỡng chế thu hồi để xây dựng trung tâm thương mại trên nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận tiền đền bù. Khi dự án được thi công, người dân đòi xem giấy phép xây dựng, chủ đầu tư lại từ chối cung cấp. Từ hồi tháng 5, người dân đã yêu cầu dừng thi công nhưng dự án vẫn tiếp tục, vì thế bức xúc ngày một tăng lên.