Đàm Vĩnh Hưng phản pháo tin đồn “ăn chặn” tiền từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nam ca sĩ lên tiếng sau khi bị một nữ doanh nhân livestream trên mạng xã hội “tố” anh nhận được gần 100 tỷ đồng tiền từ thiện do các "Mạnh Thường Quân" gửi về chứ không chỉ gần 2 tỷ đồng như anh công bố.

Mạng xã hội lại dấy lên ồn ào khi mới đây một nữ doanh nhân nổi tiếng livestream công khai cho biết đang giữ gần 2kg giấy sao kê tài khoản ngân hàng của Đàm Vĩnh Hưng và số tiền này lên tới tận 96 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này còn nói thêm trong vòng 1 tuần nữa nếu anh không công khai sao kê trong tài khoản được dùng để làm từ thiện thì bà sẽ đăng vài trong trang bản sao kê đó đến khi nào hết gần 2kg giấy sao kê thì mới thôi và ủng hộ việc mọi người kiện anh ra pháp luật.

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận không khỏi xôn xao lẫn hoang mang bởi cách đây vài tháng cũng chính nữ doanh nhân này lên tiếng “tố” danh hài Hoài Linh “ngâm” tiền từ thiện cứu trợ miền Trung và khẳng định số tiền từ thiện mà Hoài Linh nhận được lớn hơn nhiều con số mà nam nghệ sĩ công bố.

Trước sự quan tâm của mọi người, mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức phản pháo lời “tố” của nữ doanh nhân. Theo đó, trên Fanpage chính thức của mình, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip dài gần 8 phút cho biết cho biết, anh lên tiếng vì biết nhiều người đang lo lắng cho mình. Giọng ca sinh năm 1971 khẳng định mình không phải người “dễ dàng để ai muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm” và suốt 25 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua, những người theo dõi anh đều hiểu anh là người như thế nào.

Về sự việc bị “tố” ăn chặn tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh có nghe và được êkip gửi cho vài link thông tin không đúng sự thật về mình liên quan đến vấn đề tiền bạc. Nam ca sĩ cho rằng đó là sự việc “rất buồn cười” và nữ doanh nhân trên đã “trắng trợn dựng chuyện bịa đặt không ngượng miệng” về anh.

“Tôi thật sự ước mơ bỗng nhiên ngủ dậy thấy trong tài khoản có con số to đùng như vậy, chắc chắn tôi làm được nhiều việc lắm, ít nhất là chia sẻ được với người nghèo, bà con, học sinh, đồng nghiệp…Tôi nói là làm, từ xưa tới chưa bao giờ tôi nóii gì mà không làm cả. Tôi ước có con số khổng lồ vậy để làm được rất nhiều điều mình mong muốn ngoài kia. Nhưng không có lấy gì làm, giấc mơ thôi.” – Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Cũng theo Đàm Vĩnh Hưng, anh không quan tâm đến những gì mà nữ doanh nhân này nói về người khác và chưa bao giờ nhắc đến tên bà trong mọi câu chuyện, song vẫn bị nữ doanh nhân này 2 lần “réo” tên nói nhiều điều sai sự thật về mình và lần này thì không thể không lên tiếng. Trước lời thách đố của nữ doanh nhân về việc nếu anh công khai tất cả sao kê tài khoản ngân hàng trên ra thì bà sẽ tặng anh 50 tỷ đồng, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh sẵn sàng nhận lời. Tuy nhiên, nam ca sĩ đặt điều kiện với nữ doanh nhân này vì “không tin vào lời hứa suông”. Cụ thể, trong ván cược danh dự này, nếu như anh thắng thì chỉ cần lấy một viên kim cương trong số những viên kim cương thật mà nữ doanh nhân này sở hữu và sẽ giao cho một đơn vị trung gian đứng ra nắm giữ, sau đó sẽ đem bán để làm từ thiện.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh sẵn sàng để pháp luật vào cuộc điều tra và cũng sẵn sàng hợp tác yêu cầu phía ngân hàng in sao kê ra để phục vụ cho việc điều tra này. Nam ca sĩ nói thêm, số tài khoản mà anh dùng làm từ thiện là số tài khoản cá nhân được đưa vào sử dụng từ năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên, khi đó anh gây quỹ để ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Nam ca sĩ không quên nhắn nữ doanh nhân rằng, nếu như bà nói anh “ăn chặn” 96 tỷ đồng tiền từ thiện thì sau khi điều tra ra phải chính xác con số đó, nếu đúng thì anh thua và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật và công chúng; còn nếu sai dù chỉ con số nhỏ thì anh sẽ lấy viên kim cương của bà như đã cược. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng quả quyết, anh có đầy đủ chứng từ sổ sách về công việc thiện nguyện nên “ai thích chơi thì bước tới, sẵn sàng hầu, nhưng người đó phải đủ tư cách thì mới được trả lời”.