Đắm thuyền ngoài khơi Malaysia, hàng chục người Indonesia mất tích

ANTĐ - Nhà chức trách Indonesia cho biết, một chiếc tàu chở 97 người Indonesia đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của Malaysia, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 37 người hiện vẫn còn được báo cáo là mất tích.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay (18-6), con tàu được cho là chở rất nhiều lao động nhập cư không giấy tờ này rời đảo Carey (thuộc tiểu bang Selangor của Malaysia), đi về phía Aceh (Indonesia) thì bất ngờ bị lật.

Khu vực xảy ra tai nạn chìm tàu khiến hàng chục người Indonesia mất tích

Ngay khi vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng này xảy ra, các ngư dân địa phương và nhân viên cứu hộ của Malaysia đã cứu được 58 người, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Chính quyền Malaysia nói rằng công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do nước dòng chảy siết. Tuy nhiên khu vực xảy ra tại nạn nằm gần Port Klang, cảng lớn nhất của Malaysia và cũng tương đối gần đất liền nên nhà chức trách hy vọng có nhiều người vẫn còn sống sót.

Những nạn nhân may mắn sống sót cho biết họ đang tìm cách trở về nhà tại Indonesia qua eo biển Malacca để dự lễ Ramadan của người Hồi giáo. Một quan chức hàng hải Malaysia cho rằng chiếc thuyền này là bất hợp pháp, không được phép và không đủ điều kiện được tham gia các chuyến đi biển. Vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.