Nga, Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ở Baku

Nga, Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ở Baku

ANTD.VN -TASS ngày 15-2 dẫn nguồn tin cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chuyên gia quân sự hàng đầu của hai nước Nga, Mỹ sẽ có cuộc gặp mặt tại thủ đô Baku của Azerbaijan, để thảo luận về triển vọng hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia, cũng như biện pháp phòng ngừa những sự cố phát sinh từ các hoạt động quân sự.
Chủ tịch EC cảnh báo tiến trình Brexit sẽ gây chia rẽ EU

Chủ tịch EC cảnh báo tiến trình Brexit sẽ gây chia rẽ EU

ANTD.VN - Ngày 12-2, trong cuộc trả lời truyền thông Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (ảnh) đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước Anh có thể sử dụng chiến thuật chia rẽ Liên minh châu Âu (EU) tại cuộc đàm phán về vấn đề Brexit sắp được tổ chức tới đây vào cuối tháng 2 này. 
Châu Âu lo ngại sự chia rẽ khi Mỹ thân Nga

Châu Âu lo ngại sự chia rẽ khi Mỹ thân Nga

ANTD.VN - Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu vừa ra báo cáo thể hiện sự lo ngại trước khả năng các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) bị chia rẽ, trong bối cảnh chính quyền mới tại Mỹ có xu hướng "thân Nga".
Nga: Hợp tác Moscow-Washington về Syria là "tất yếu"

Nga: Hợp tác Moscow-Washington về Syria là "tất yếu"

ANTD.VN -Sputnik ngày 31-1 dẫn lời cố vấn Nga cho Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Syria nhận định, hợp tác Nga-Mỹ về cuộc khủng hoảng Syria là "tất yếu", và sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Philippines tiếp tục để Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

Philippines tiếp tục để Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

ANTD.VN - Theo đại diện Bộ Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, Mỹ sẽ nâng cấp và xây dựng thêm cơ sở mới tại các căn cứ của Philippines trong năm 2017. Đây được coi là tuyên bố tích cực đầu tiên đối với Mỹ, sau nhiều tháng quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng. 
Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết về việc rời khỏi EU

Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết về việc rời khỏi EU

ANTD.VN - Tòa án Tối cao Anh vừa ra phán quyết rằng, Quốc hội nước này được quyền bỏ phiếu trước khi Thủ tướng Theresa May có thể kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon mở đường để Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU). 
Mỹ không cử đại diện tham gia hòa đàm Syria do Nga chủ trì

Mỹ không cử đại diện tham gia hòa đàm Syria do Nga chủ trì

ANTD.VN - Mỹ vừa tuyên bố sẽ không cử đoàn đại biểu đặc biệt đến tham dự hòa đàm Syria được tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan vào hôm 23-1. Thay vào đó, đại sứ của Mỹ tại Kazakhstan sẽ xuất hiện tại sự kiện này với vai trò là quan sát viên.